Nước Mỹ vừa có thêm một hãng hàng không mới và nó được lập ra bởi một doanh nhân 97 tuổi

02/11/2018 15:19 PM | Kinh doanh

Ở độ tuổi "xưa nay hiếm", ông Ted Vallas đã thực hiện được mơ ước bấy lâu nay là sở hữu một hãng hàng không của riêng mình.

Mới đây, một hãng hàng không khởi nghiệp đã đi vào hoạt động bởi một nhà phát triển sân golf 97 tuổi với hy vọng tận dụng sự phát triển nhanh chóng giữa San Diego và Los Angeles.

Hãng hàng không California Pacific đã có chuyến bay đầu tiên vào ngày 1/11 từ Carlsbad, phía bắc hạt San Diego. Được biết hiện họ đang cung cấp các chuyến bay đến San Jose, California và thành phố Reno, Nevada. Cuối tháng 11, hãng sẽ khai thác chuyến bay đến Las Vegas và Arizona với đội bay gồm bốn máy bay 50 chỗ ngồi Embraer SA E145.

Việc sở hữu một hãng hàng không từ lâu đã là giấc mơ của ông Ted Vallas, một "serial entrepreneur" (người thành lập công ty mới sau khi đã làm chủ một hoặc nhiều doanh nghiệp trước đó). Trước khi thành lập California Pacific, ông vận hành và phát triển dịch vụ sân golf và các khu nghỉ mát trên khắp thế giới.

Ông cho biết trong hai tháng tới, hãng sẽ có ít nhất 15 chuyến bay mỗi ngày. Giá vé sẽ ở mức cạnh tranh và giúp hành khách tiết kiệm tiền về lâu dài vì họ sẽ không phải lái xe hơn một giờ đồng hồ để đến sân bay quốc tế San Diego và trả tiền đỗ xe tại đó.

Nước Mỹ vừa có thêm một hãng hàng không mới và nó được lập ra bởi một doanh nhân 97 tuổi - Ảnh 1.

Máy bay 50 chỗ ngồi của California Pacific.

Ông Ryan DiVita, Giám đốc marketing của hãng cho biết California Pacific hoạt động nhằm mục đích thu hút khách du lịch từ phía bắc San Diego, những người có nhu cầu tìm kiếm các chuyến bay thuận tiện hơn với nhiều dịch vụ thương mại. Ngoài ra, hãng còn tập trung vào khách hàng là doanh nhân đi công tác hàng tuần cũng như du khách đến Las Vegas và Reno.

Ông nói: "Mục tiêu của chúng tôi là khai thác thị trường chưa được phục vụ và lượng hành khách ở khu vực bắc San Diego đủ để chúng tôi duy trì hoạt động".

California Pacific đã có một "hành trình" không mấy bằng phẳng để được như bây giờ. Rất nhiều nỗ lực khởi động của họ đã thất bại trong bối cảnh bất đồng quan điểm với Hạt San Diego và các nhà quản lý liên bang. Đội bay và chứng chỉ điều hành của California Pacific được mua lại vào tháng 5 năm nay khi công ty mua lại Aerodynamics.

Ông Henry Harteveldt, một nhà phân tích ngành công nghiệp du lịch cho biết đây là một ý tưởng tuyệt vời trong việc cố gắng xây dựng dịch vụ ở khu vực Carlsbad vì phía bắc của trung tâm thành phố đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng California Pacific sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn ở phía trước.

Theo ông, nhiều người hay đi công tác thường "trung thành" với một hãng hàng không nhất định do chính sách di chuyển của công ty. Và những hãng hàng không này sẽ luôn tìm cách giữ chân khách hàng bằng các chương trình ưu đãi.

Về phần mình, ông DiVita cho biết hãng đang có 89 nhân viên và đang xem xét mở rộng dịch vụ ở Oakland, Sacramento và Los Cabos, Mexico. Mặc dù vậy, kế hoạch này còn phụ thuộc vào kết quả của những chuyến bay đầu tiên. Một ưu đãi mà hãng đưa ra là hành khách sẽ được mang theo hai túi đồ miễn phí. Giá vé một chiều của California Pacific hiện rơi vào khoảng 99 USD đến 149 USD.

Ông Divita chia sẻ: "Chúng tôi khá lạc quan về tình hình kinh doanh. Chúng tôi đã hợp tác với những sân bay sẵn sàng giúp đỡ và đầu tư để chúng tôi hoạt động tốt nhất có thể".

Gia Vũ

Từ khóa:  hàng không
Cùng chuyên mục
XEM