Nước Mỹ tốn 69 triệu USD để sản xuất những đồng xu mệnh giá vài cent

03/07/2018 09:17 AM | Xã hội

Đối với những người Mỹ, đồng xu lẻ thường chẳng đáng bao tiền và chúng đang dần biến mất khỏi cuộc sống khi thương mại điện tử và công nghệ thanh toán trực tuyến đang dần lên ngôi. Tuy nhiên, sự thật là chính phủ Mỹ vẫn phải tốn hàng chục triệu USD để sản xuất và đưa vào lưu thông loại tiền mạnh giá nhỏ nhất này.

Được sản xuất từ kẽm và đồng, khoảng 8,4 tỷ đồng xu Mỹ đã được Cục tạo tiền đưa vào lưu thông năm 2017. Nếu tính cả chi phí sản xuất lần vận chuyển, mỗi đồng xu khiến chính quyền Washington tốn khoảng 0,0182 USD/xu, trừ đi mệnh giá in trên mỗi đồng xu thì Mỹ tốn tới 69 triệu USD cho việc đưa những đồng tiền này vào lưu thông. Đây là mức chi phí cao nhất trong 9 năm qua bất chấp sự lên ngôi của thanh toán điện tử.

Theo các chuyên gia, một phần nguyên nhân là do kinh tế Mỹ hồi phục, qua đó kích thích người dân tiêu dùng cũng như tăng nhu cầu sử dụng tiền, qua đó thúc đẩy sự lưu thông của tiền xu. Ngoài ra, sự hồi phục mạnh mẽ của các ngành sản xuất, công nghiệp nặng, xây dựng, đóng tàu, luyện kim… tại Mỹ cũng đẩy giá kẽm đi lên và làm tăng chi phí sản xuất tiền xu.

Nước Mỹ tốn 69 triệu USD để sản xuất những đồng xu mệnh giá vài cent - Ảnh 1.

Mỹ bị lỗ hàng chục triệu USD khi sản xuất các đồng 1 cent (đỏ) và 5 cent (xanh)

Trên thực trong hơn 10 năm qua, chi phí để sản xuất tiền xu tại Mỹ đã vượt mệnh giá in trên mỗi đồng tiền. Chi phí để làm ra đồng 5 cent (0,05 USD), bao gồm 75% đồng và 25% kẽm, tốn khoảng 7 cent tính đến năm 2017.

Việc ô tô điện cần kẽm cho việc sản xuất của họ cũng góp phần đẩy giá kẽm lên cao, nhất là khi Tesla đang xây dựng những nhà máy cung cấp ắc quy cỡ lớn. Thêm vào đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có các biện pháp tăng thuế mạnh tay với sản phẩm thép nhập khẩu đã thúc đẩy ngành thép trong nước, qua đó làm tăng nhu cầu kẽm cho sản phẩm thép không gỉ.

AB

Cùng chuyên mục
XEM