Nửa năm qua, người Việt chi 80 triệu USD ăn rau quả Trung Quốc, tăng mạnh so với cùng kỳ

06/08/2016 08:47 AM | Kinh tế vĩ mô

Theo thống kê 6 tháng đầu năm, Việt Nam chi 80,7 triệu USD để nhập khẩu các loại rau quả từ Trung Quốc. Mức chi này đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong vòng 6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã nhập khẩu 80,7 triệu USD rau quả từ Trung Quốc.

Mức chi này đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái khi 6 tháng đầu năm 2015, giá trị rau quả nhập từ Trung Quốc mới ở mức 62,1 triệu USD.

Ở thị trường Trung Quốc, với mặt hàng rau củ, chúng ta nhập khẩu chủ yếu các loại hành, tỏi, khoai tây (nhập quanh năm), bắp cải...

Còn với mặt hàng hoa quả, chúng ta thường nhập theo mùa. Ví như, ở thời điểm hiện tại chúng ta nhập chủ yếu các loại như: táo, lê, mận, đào, xoài, nho… với số lượng lên đến hàng trăm tấn mỗi ngày.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam chi 351 triệu USD để nhập khẩu rau quả các loại, tăng gần 40% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2015 Việt Nam nhập khẩu 252 triệu USD).

Trong đó, các thị trường nhập khẩu chính là Trung Quốc với giá trị nhập khẩu 80,7 triệu USD, Hoa Kỳ 35,7 triệu USD, Úc 19,8 triệu USD, Thái Lan là 143 triệu USD.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM