Nữ sinh 7 thứ tiếng: Học ở Bác nhiều nhất ở tinh thần chịu khó học hỏi

02/05/2016 19:37 PM | Sống

Báo Nghệ An xin giới thiệu những chia sẻ của cô bạn "7 thứ tiếng" Khánh Vy và những đoàn viên tiêu biểu khác, đại diện cho tuổi trẻ Nghệ An trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

"Cần khẳng định rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người dân, trong đó có đoàn viên thanh niên đối với Bác. Trước hết phải là tự nguyện, tự giác, thường xuyên của mỗi người đoàn viên thanh niên, phải thực hiện từ những cái nhỏ nhất trong cuộc sống riêng tư cũng như công việc.

Mỗi việc làm của bản thân phải soi rọi vào tính thanh cao, đức độ, mẫu mực của Bác, lấy việc làm của Bác làm thước đo cho bản thân. Từ những việc làm nhỏ hình thành nên một thói quen, một phong cách, một suy nghĩ, hành động xứng đáng với lương tâm, với tổ chức và xã hội".

Anh Moong Văn Tình - Đoàn viên người dân tộc Khơ mú, Quế Phong

"Bác Hồ là vị lãnh tụ có tâm hồn vĩ đại, tư tưởng cao thượng và tính cách cao quý. Lý tưởng sống của Bác cũng chính là ánh sáng soi rọi cho đường đi của thanh niên. Đối với bản thân, tôi nguyện sẽ luôn cố gắng, phấn đấu noi theo tấm gương đạo đức của Bác, đóng góp công sức, trí tuệ, cống hiến cho quê hương, đất nước, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khơ mú".

Trần Khánh Vy - Học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu

"Điều em học được nhiều nhất ở Bác là tinh thần chịu khó học hỏi. Trong việc học ngoại ngữ, Bác Hồ là một tấm gương tự học đầy sáng tạo, kiên trì, bền bỉ và đầy nghị lực. Em nhận thức được rằng ngoại ngữ là cầu nối không thể thiếu trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế của mỗi quốc gia dân tộc.

Bởi vậy, em luôn noi theo gương Bác, trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình để có thể sử dụng nó trong giao tiếp hằng ngày, phục vụ cho công việc tương lai và đóng góp sức trẻ, năng lực của mình cho sự phát triển lớn mạnh toàn diện của cộng đồng và đất nước".

Anh Hoàng Quang Phúc - Bí thư chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

"Trong giai đoạn đất nước ta đang đi lên công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có một thực tế là nhiều thanh niên ngày nay có những biểu hiện thiếu tích cực trong đạo đức, học tập và lao động. Đó là những thanh niên có lối sống ỷ lại, bán thời gian và sức khỏe vào những hoạt động vô bổ, sống ảo trên mạng internet, thiếu hụt các kỹ năng sống, tự tụt lại trước những phát triển không ngừng của thế giới, không có ý chí vươn lên trong công việc và rèn luyện đạo đức.

Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là điều rất cần thiết, nhất là với thanh niên ngày nay."

Nguyễn Công Minh - đoàn viên ở TP Vinh

"Bản thân mình thấy những câu chuyện kể về Bác Hồ là những bài giảng về đạo đức dễ hiểu, dễ thấm nhuần và học tập nhất. Không cần quá nhiều lý luận, những mẩu chuyện về đức hy sinh, tính giản dị, cần cù, chịu khó của Bác trong cuộc sống hằng ngày cũng đủ để chúng ta học tập và noi theo.

Ngay từ nhỏ, mình đã rất thích và say sưa tìm đọc những cuốn sách, cuốn truyện viết về Bác. Đến bây giờ, khi đã là một đoàn viên thanh niên, những bài học chiêm nghiệm và tích lũy được từ cách ứng xử của Bác vẫn luôn là sợi chỉ đỏ định hình và xuyên suốt cho mọi suy nghĩ và hành động của mình".

Theo Phương Thảo

Cùng chuyên mục
XEM