Nữ hoàng ốm nhẹ, chính phủ Anh tập dượt kịch bản cho ngày bà qua đời

03/07/2018 10:30 AM | Xã hội

Vào năm 2017, chính quyền London đã lên một kế hoạch gọi là "London Bridge" khi Nữ hoàng khi đó cũng cảm thấy không được khỏe. Kế hoạch này bao gồm một chương trình tưởng niệm kéo dài 10 ngày cùng những nghi thức cho trường hợp Nữ hoàng qua đời, bao gồm việc tuyên bố vương vị mới, thông báo tin buồn cho giới truyền thông…

Mới đây, cơn ốm nhẹ của Nữ hoàng Anh Elizabeth đã khiến chính phủ nước này hốt hoảng. Trên thực tế Nữ hoàng Anh đã bước sang tuổi 92 và thậm chí tại vị qua 12 đời Tổng thống Mỹ. Bởi vậy chính phủ Anh cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra dù trận ốm vừa qua chỉ là cơn ốm nhẹ với Nữ hoàng.

Vào năm 2017, chính quyền London đã lên một kế hoạch gọi là "London Bridge" khi Nữ hoàng khi đó cũng cảm thấy không được khỏe. Kế hoạch này bao gồm một chương trình tưởng niệm kéo dài 10 ngày cùng những nghi thức cho trường hợp Nữ hoàng qua đời, bao gồm việc tuyên bố vương vị mới, thông báo tin buồn cho giới truyền thông…

Quay trở lại câu chuyện Nữ hoàng ốm nhẹ mới đây, chính phủ Anh đã âm thầm luyện tập cho khả năng xấu nhất khi hay tin Nữ hoàng lâm bệnh. Cuộc diễn tập này được biết dưới cái tên "Castle Dove" cho ngày "D+1", tức 1 ngày sau khi Nữ hoàng qua đời nếu điều đó xảy ra.

May mắn thay Nữ hoàng đã hồi phục sau cơn ốm nhẹ. Từ năm 2016, Nữ hoàng Anh đã hạn chế lịch trình công tác do tuổi cao sức yếu và để lại một phần công việc cho các thành viên khác. Dẫu vậy trong năm 2017, Nữ hoàng vẫn phải tham gia tới 296 sự kiện.

AB

Cùng chuyên mục
XEM