Nữ hoàng giải trí giàu nhất Trung Quốc làm mẹ đơn thân dạy con gái xuất sắc: 12 tuổi có triển lãm tranh tại bảo tàng Louvre ở Pháp, 14 tuổi giành học bổng trường nữ sinh hàng đầu ở Anh

08/01/2024 10:14 AM | Kinh doanh

"Chị đại show giải trí xứ Trung" giải nghệ với 50 tỷ NDT và hàng chục bất động sản, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống bên Anh, làm mẹ đơn thân một tay nuôi dạy con xuất sắc.

“Chị đại show giải trí” xứ Trung: Giàu nhờ tầm nhìn xa ngay từ thời sinh viên

Lý Tương, được mệnh danh là nữ hoàng giải trí kiêm MC giàu có nhất xứ Trung, cách đây không lâu đã tuyên bố giải nghệ và sang Anh định cư với khối tài sản 50 tỷ NDT. Thông tin làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi trên các mạng xã hội ở Trung Quốc vì nữ MC 47 tuổi này chưa bao giờ hết gây sự chú ý trước công chúng bằng độ giàu có và tài kinh doanh xuất sắc của mình.

Lý Tương nổi tiếng ở Trung Quốc với nhiều biệt danh: chị đại của các show giải trí, nữ hoàng chốt sale, nữ CEO độc đoán, người phụ nữ giàu nhất làng giải trí Hoa ngữ… Nhưng không phải tự nhiên mà Lý Tương đạt được thành công rực rỡ như thế. Ngay từ thời trẻ, cô đã biết mình muốn gì và có những bước đi rất chính xác, thực tiễn. Để thực hiện ước mơ làm MC, Lý Tương đã thi vào Đại học Truyền thông Trung Quốc. Nhờ điểm số xuất sắc, ngay trong năm thứ hai cô đã đi thực tập tại đài truyền hình quốc gia CCTV của nước này. Sau tốt nghiệp, cô bắt đầu dẫn các chương trình truyền hình trực tiếp, tham gia điện ảnh, ca hát, trở thành “chị đại show giải trí” của kênh Mango.

photo-1704380036951

Nhưng phi thương bất phú, Lý Tương không hài lòng với những thành tích đó. Kể từ 2004, cô tự mở một công ty truyền thông, đầu tư vào phim ảnh, mở rạp chiếu phim và tất bật với việc kinh doanh.

70 căn nhà ở Bắc Kinh, tài sản ròng 50 tỷ NDT

Bên cạnh theo đuổi sự nghiệp liên quan tới truyền hình và tự kinh doanh, Lý Tương còn tích lũy tài sản thông qua một kênh quan trọng khác: bất động sản. Ngay từ thời sinh viên, Lý Tương đã tiết kiệm tiền để tậu nhà ở Bắc Kinh. Cư dân mạng xứ Trung đồn đại cô có 70 căn nhà xung quanh đường vành đai thứ ba và thứ tư ở Bắc Kinh. Con số vẫn chưa được xác thực, nhưng trong một cuộc phỏng vấn, “chị đại show giải trí xứ Trung” đã nói rằng mình “cũng không nhớ có bao nhiêu bất động sản nữa vì… nhiều quá”.

Dù có nhiều nhà đất nhưng Lý Tương không bao giờ mua bừa bãi mà luôn có logic đầu tư của riêng mình: “Những ngôi nhà tôi chọn là những ngôi nhà có vị trí đẹp nhất, chất lượng tốt nhất, nằm trên tầng đẹp nhất. Người ta sẽ mua bất cứ lúc nào mà không sợ gặp rủi ro”. 

Nữ MC giàu nhất Trung Quốc dạy con gái nhỏ tự lập: 12 tuổi có triển lãm tranh ở Pháp, 14 tuổi vượt 90% thí sinh giành học bổng 2 tỷ ở Anh - Ảnh 2.

Nói về đời tư, Lý Tương từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với một đại gia kim cương, cuộc hôn nhân thứ hai với một đạo diễn nổi tiếng nhưng tất cả đều không đi đến đâu. Trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, Lý Tương nhận định rằng: dù ở bất cứ nơi đâu hay vào thời điểm nào, phụ nữ vẫn phải dựa vào chính mình!

Ngày nay, “chị đại MC xứ Trung” đã giải nghệ, nghỉ ngơi hưởng thụ khối tài sản đồ sộ, làm một bà mẹ đơn thân siêu giàu, một tay giáo dục cho cô con gái độc nhất cũng trở nên xuất sắc không kém.

Nửa đời đầu sóng gió, nửa đời sau quyết “che mưa” cho con gái

Ở Trung Quốc, hiếm có một MC nào gây tranh cãi nhiều như Lý Tương khi tỉ lệ khen và chê gần như là 50-50. Một số người cho rằng cô chỉ là kiểu người giàu mới nổi vì những lần khoe đồ xa xỉ trên mạng xã hội hay công khai tuyên bố chi phí sinh hoạt hàng hàng tháng của mình là 650.000 NDT trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, khi bàn về cách dạy con gái thì ai cũng đánh giá cao và ủng hộ hết mình vì Lý Tương luôn hướng cho con có cuộc sống giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần.

Lý Tương lớn lên trong một gia đình khá giả nhưng nghiêm khắc. Cả đời cô chưa từng được bố mẹ khen ngợi mà luôn bị chỉ trích và áp đặt. Chịu quá nhiều sóng gió từ gia đình, Lý Tương quyết tâm trở thành người che mưa che nắng cả về vật chất lẫn tinh thần cho cô con gái độc nhất sinh năm 2009 là Vương Thi Linh sau này.

photo-1704380481093

Ngay từ lúc bốn tuổi, “tiểu công chúa” Vương Thi Linh đã được mẹ cho mặc những bộ quần áo hàng hiệu giá hàng chục nghìn NDT. Bị chỉ trích là “khoe của” và “nhà giàu mới nổi”, Lý Tương nói rằng: “Tại sao tôi không thể dành cho con gái những thứ tốt nhất mà tôi đã miệt mài cả cuộc đời để có được?”

Năm lên 13 tuổi, Vương Thi Linh được gửi sang Anh du học, chỉ riêng học phí mỗi năm đã lên tới 350.000 NDT. Cô bé còn được du lịch trên chiếc Rolls-Royce với trần xe đầy sao trị giá gần chục triệu NDT.

Dạy con tự lập: “Phải có nhiều tiền, nhiều tình bạn và nhiều tình yêu”

Tuy nhiên, Lý Tương không muốn con gái sống trong hưởng thụ cả đời. Điều cô quan tâm nhất là làm sao để con có tầm nhìn xa và biết đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Ngay từ tấm bé, Vương Thi Linh đã được quan tâm phát triển tài năng và được mẹ truyền lại kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cá nhân, đặt nền móng cho sự nghiệp kinh doanh sau này.

photo-1704380192776

"Tiểu công chúa" Vương Thi Linh (Angela) của nữ MC quyền lực nhất xứ Trung, năm 2023.

 Ngay từ năm tám tuổi, bức tranh "Con công" của Vương Thi Linh đã được bán đấu giá với giá 120.000 NDT. Lên chín tuổi, cô bé mở triển lãm tranh riêng của mình. Với khiếu hội họa và danh tiếng có sẵn trong nước, đến năm 12 tuổi, cô bé lại được trưng bày tranh trong một buổi triển lãm lưu diễn tại bảo tàng Louvre ở Pháp.

Đến tháng 6 năm 2023, cô bé đã vượt qua 90% thí sinh để giành được học bổng thường niên lên tới 670.000 NTD (khoảng 2 tỷ VNĐ) do trường Beneden cấp. Đây là một trong những trường nữ sinh hàng đầu ở Anh. Học bổng này dành cho những nữ sinh từ 13 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nghệ thuật, thiết kế, hội họa… Trong thư, nhà trường đã nói rằng cuộc cạnh tranh năm nay rất khốc liệt và cô bé rất xứng đáng vì thành tích quá đỗi xuất sắc.

Quan điểm giáo dục bằng sự khuyến khích và dành những gì tốt đẹp nhất cho con của Lý Tương được rất nhiều người đồng tình. Có được một người mẹ vững vàng về tài chính chắc chắn là điều may mắn cho con gái, nhưng điều quan trọng hơn nữa là việc người mẹ biết dạy cho con gái biết tự lập bằng chính tài năng của mình.

Tham khảo từ: Jinrong Baguanv

Thùy An

Cùng chuyên mục
XEM