Nữ chủ nợ lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai đã "bán chui" toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ

27/09/2017 13:25 PM | Kinh doanh

Bà Lại Thị Hoàng Yến là con gái ông Lại Thế Hà, Phó Tổng Giám Đốc, thành viên HĐQT của công ty Quốc Cường Gia Lai, thuộc diện phải công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) luôn là cái tên khiến nhà đầu tư chú ý, đặc biệt trong năm nay trước sự thay đổi được cho là mang tính "bước ngoặt" của doanh nghiệp - điều đã khiến cho giá cổ phiếu tăng phi mã trong quý 2/2017.

Trên báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 xuất hiện chi tiết bà Lại Thị Hoàng Yến không còn là cổ đông của Quốc Cường Gia Lai. Bà Hoàng Yến đã bán hết 1,55 triệu cổ phiếu QCG tương ứng 0,563% vốn của Quốc Cường Gia Lai mà không công bố thông tin. Giao dịch diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2017.

Thực tế, bà Hoàng Yến có đăng ký bán và bán hết 50.000 cổ phiếu QCG từ 25/5 đến 23/6/2017. Đó là toàn bộ số cổ phiếu bà Hoàng Yến còn sở hữu đến thời điểm đó.

Bà Lại Thị Hoàng Yến là con gái ông Lại Thế Hà, Phó Tổng Giám Đốc, thành viên HĐQT của công ty Quốc Cường Gia Lai, thuộc diện phải công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là bà Hoàng Yến đã bán “chui” 1,5 triệu cổ phiếu QCG trong thời gian trước đó mà không công bố thông tin. Hiện chưa có thông tin về việc xử phạt từ UBCKNN.

Bà Hoàng Yến được biết đến nhiều hơn ở vai trò là chủ nợ lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai cho đến hết tháng 6/2017.

Trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Quốc Cường Gia Lai thể hiện trong nửa đầu năm 2017 bà Hoàng Yến đã cho QCGL vay 500 tỷ đồng và đã thanh toán trong kỳ gần 185 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai có lẽ là một trong những doanh nghiệp “may mắn” nhất khi có rất nhiều “nhà hảo tâm” cho vay không lấy lãi. Tổng tiền vay không lãi nhận được trong 6 tháng đầu năm 2017 lên tới hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó bà Lại Thị Hoàng yến là người “hào phóng” nhất, cho vay đến 500 tỷ đồng.

 Nữ chủ nợ lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai đã bán chui toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ  - Ảnh 1.

Những "nhà hảo tâm" cho Quốc Cường Gia Lai vay tiền không lãi suất.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 QCGL cũng ghi nhận bà Yến đã chuyển nhượng vốn góp trị giá hơn 150 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2017 đến nay cổ phiếu QCG đã tăng đột biến từ vùng giá 3.500 đồng/cổ phiếu lên 18.400 đồng/cổ phiếu như hiện nay, trong đó có thời điển cuối tháng 6 đầu tháng 7 đã vượt mốc 30.000 đồng/cổ phiếu nhờ thông tin việc chuyển nhượng dự án Phước Kiển.

Chưa biết bà Hoàng Yến “bán chui” cổ phiếu QCG thời điểm nào, nhưng tạm tính vào khoảng tháng 5, trước khi bà Yến bán nốt 50.000 cổ phiếu còn lại, ở mức giá bình quân 20.000 đồng/cổ phiếu, thì bà Hoàng Yến thu về khoảng 30 tỷ đồng.

 Nữ chủ nợ lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai đã bán chui toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ  - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 1 năm gần đây.

Theo Thạch Lâm

Cùng chuyên mục
XEM