Nữ CFO của Huawei có thể phải ngồi tù 30 năm

08/12/2018 09:31 AM | Kinh doanh

Các công tố viên Mỹ cáo buộc CFO của Huawei xuyên tạc mối quan hệ của Huawei với một công ty mà họ nói rằng có giao dịch kinh doanh tại Iran mặc cho lệnh cấm vận từ phía Mỹ.

Các công tố viên Mỹ muốn lãnh đạo của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei – nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới đối mặt với tội danh gian lận liên quan tới lệnh cấm vận Iran của Mỹ – Tòa án Vancouver tuyên bố vào ngày hôm qua.

Cụ thể, Giám đốc tài chính (CFO) Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Chu), 46 tuổi là con gái của nhà sáng lập công ty – người mà cơ quan tình báo Mỹ cho là có liên quan tới chính phủ Trung Quốc và bị bắt giữ tại Canada vào ngày 1/12 theo yêu cầu của phía Mỹ.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc bà Mạnh xuyên tạc mối quan hệ của Huawei với một công ty mà họ nói rằng có giao dịch kinh doanh tại Iran mặc cho lệnh cấm vận từ phía Mỹ.

Thông tin về việc bắt giữ bà Mạnh đã gây gốc cho thị trường chứng khoán toàn cầu về lo ngại có thể xảy ra chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi một thỏa thuận "đình chiến" được thực hiện vào tuần trước giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Tập Cận Bình.

Phía Mỹ có 60 ngày để tiến hành yêu cầu dẫn độ chính thức và phía Canada sẽ cân nhắc xem liệu có bằng chứng chống lại bà Mạnh không. Sau đó tùy vào tòa án Canada để quyết định xem có trao trả bà này cho phía Mỹ hay không.

Trong trường hợp bị trao trả cho phía Mỹ, bà Mạnh có thể đối mặt với án tù tối đa lên tới 30 năm cho nhiều tội danh.

Kể từ năm 2009 – 2014, theo cáo buộc thì phía Huawei đã sử dụng một công ty có trụ sở ở Hong Kong là Skycom Tech để thực hiện kinh doanh tại Iran mặc cho những lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu.

Tháng 1/2013, Reuters có bài viết cho thấy Skycom đã nỗ lực bán thiết bị máy tính HP bị cấm cho nhà cung cấp điện thoại di động lớn nhất của Iran.

Bà Mạnh nằm trong hội đồng quản trị của Skycom trong giai đoạn từ giữa tháng 1/2008 đến tháng 4/2009 và đại diện cho ban giám đốc Skycom để phụ trách những kết nối với Huawei.

Phía Mỹ đã điều tra sự việc kể từ năm 2016 xem liệu Huawei có vi phạm những lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran không.

Hiện tại cơ quan tình báo Mỹ còn cáo buộc rằng Huawei có liên quan tới chính phủ Trung Quốc và rằng các thiết bị của họ có thể gây ra rủi ro về an ninh thông tin cho người dùng Mỹ. Hiện chưa có bằng chứng nào được công khai và công ty Huawei thì khẳng định đây không phải là sự thật.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM