Nóng: Một hãng hàng không Việt Nam trả toàn bộ máy bay, tạm dừng khai thác để giảm nợ nần

18/03/2024 17:40 PM | Kinh doanh

Một lãnh đạo Cục Hàng không đã xác nhận thông tin này.

Nóng: Một hãng hàng không Việt Nam trả toàn bộ máy bay, tạm dừng khai thác để giảm nợ nần - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ phía VTC News, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt nam đã xác nhận Hãng hàng không Pacific Airlines sẽ tạm ngừng khai thác các đường bay kể từ ngày 18/3, sau khi trả toàn bộ máy bay đã thuê của đối tác. Nguyên nhân chính là hãng tái cơ cấu lại đường bay.

Vị này cũng cho biết Pacific Airlines sẽ tìm kiếm đối tác mới để thuê máy bay. Khi nào thuê được hãng sẽ tiếp tục khai thác các đường bay đã đăng ký.

"Hiện hãng vẫn còn một số tàu bay không khai thác và sẽ tiếp tục trả, sau khi đã kiểm tra kỹ thuật theo hợp đồng thuê", vị này nói.

Các khách hàng tìm kiếm chuyến bay hiện đã không còn tìm thấy lịch trình nào của Pacific Airlines.

Theo nguồn tin của VTC News, việc trả toàn bộ máy bay cho đối tác sẽ xóa đi một số khoản nợ đã thỏa thuận, giúp giảm gánh nợ tài chính cho Pacific Airlines và Vietnam Airlines. Hiện Vietnam Airlines chưa lên tiếng về thông tin này.

Nóng: Một hãng hàng không Việt Nam trả toàn bộ máy bay, tạm dừng khai thác để giảm nợ nần - Ảnh 2.

Pacific Airlines là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam, từng được hãng hàng không Qantas Group của Úc đầu tư. Tháng 10/2020, Qantas Group thực hiện các thủ tục rút khỏi Pacific Airlines và chuyển giao lại 30% cổ phần cho Vietnam Airlines theo hình thức tặng lại. Đến quý I/2022, thương vụ này đã hoàn tất và Vietnam Airlines nắm giữ gần 99% cổ phần tại Pacific Airlines.

Theo báo cáo thường niên 2022 của Vietnam Airlines, hãng hàng không này đã lỗ ròng gần 11.000 tỷ đồng trong năm 2022. Dù khoản lỗ này đã giảm so với năm 2021, nhưng doanh nghiệp đã ghi nhận năm lỗ thứ 3 liên tiếp, vốn chủ sở hữu âm hơn 35.000 tỷ đồng.

Theo lý giải, số lỗ hợp nhất năm 2022 đến từ kết quả lỗ của công ty mẹ và hãng hàng không Pacific Airlines, trong khi các công ty thành viên khác đa số có kết quả khả quan và có lãi.

Theo BCTC kiểm toán của Vietnam Airlines, việc nhận thêm cổ phần của một công ty đang thua lỗ âm vốn chủ khiến Vietnam Airlines phải hạch toán thêm khoản lỗ 1.749 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phối.

Cũng theo báo cáo thường niên 2022 của Vietnam Airlines, Pacific Airlines ghi nhận tổng doanh thu gần 3.487 tỉ đồng, lỗ trước thuế 2.096 tỉ đồng, giảm lỗ 212 tỉ đồng so với năm 2021.

Với 3 năm liền lỗ trên 2.000 tỉ đồng/năm từ sau giai đoạn Covid-19, ước tính lỗ lũy kế của Pacific Airlines đến cuối năm 2022 đã lên hơn 10.700 tỉ và vốn chủ sở hữu âm 6.700 tỉ đồng.

Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM