NÓNG: CLB Công an Hà Nội thực hiện thành công "bom tấn" Filip Nguyễn

29/06/2023 09:24 AM | Xã hội

Như vậy là sau nhiều ngày đồn đoán, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chiêu mộ thành công thủ môn Việt kiều, Filip Nguyễn.

Đêm qua, trang mạng xã hội của CLB CAHN đưa ra thông báo ngắn gọn với nội dung: "Xin chào Filip Nguyễn, chào mừng anh đến với CLB Công an Hà Nội". Như vậy, tân binh V.League đã chính thức chiêu mộ được thủ môn 30 tuổi, có chiều cao 1m92, đã thành danh tại giải VĐQG CH Séc, từng thi đấu tại Europa League và từng được gọi lên ĐTQG CH Séc (nhưng chưa thi đấu).

NÓNG: CLB Công an Hà Nội thực hiện thành công "bom tấn" Filip Nguyễn - Ảnh 1.

Trang mạng xã hội của CLB CAHN thông báo việc chiêu mộ thành công Filip Nguyễn.

Theo các nguồn đáng tin cậy, CLB CAHN đã phải chi ra khoảng 10 tỷ đồng, để mua Filip Nguyễn từ Slovacko. Ngoài ra, CLB V.League sẽ còn chi cho Filip Nguyễn không dưới 10 tỷ đồng khoản tiền lót tay cho 3 năm hợp đồng, kèm lương mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng.

Chính bản thân Filip Nguyễn từng chia sẻ, các mức đãi ngộ mà CLB CAHN dành cho anh hơn xa tại châu Âu. Đó là một phần nguyên nhân để Filip Nguyễn nhanh chóng đồng ý tới CLB tân binh V.League.

Trước đó, thực tế Filip Nguyễn cũng đã cân nhắc chuyện đến V.League chơi bóng, để tiện đường nhập tịch quê cha và chơi cho ĐTQG Việt Nam.

Chia sẻ về thương vụ CLB CAHN mua Filip Nguyễn, BLV cho rằng thực tế, một thủ môn đẳng cấp châu Âu thế này chưa quá cần cho đội tân binh V.League tại mặt trận quốc nội. Vì hiện tại, CLB CAHN đang quá mạnh, chỉ cần Patrik Lê Giang là đủ trấn thủ khung gỗ.

Nhưng BLV Quang Huy cũng cho rằng, Filip Nguyễn sẽ lại là lựa chọn tuyệt vời, khi CLB CAHN nhắm tới việc thi đấu AFC Champions League năm sau (nếu vô địch V.League năm nay).

Ngoài ra, việc CLB CAHN chiêu mộ Filip Nguyễn sẽ là tin cực vui cho ĐTVN. Vì như đã nói ở trên, việc này sẽ tạo cơ hội cho Filip nhập tịch Việt Nam.

Với khả năng đã được khẳng định tại châu Âu, BLV Quang Huy tin rằng, Filip Nguyễn sẽ là thủ môn số một của ĐTVN khi đạt đủ điều kiện thi đấu.

Ngoài ra, BLV Quang Huy cùng kỳ vọng, thông qua Filip Nguyễn thì bóng đá Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác với bóng đá CH Séc. Ví dụ như việc đưa cầu thủ, HLV của CH Séc sang làm việc tại Việt Nam.

Theo Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM