Nỗi lo khi người Thái mua BigC và Metro: Nhập siêu từ Thái Lan đang tăng chóng mặt

12/07/2016 09:45 AM | Kinh tế vĩ mô

Trước khi các tỷ phú Thái Lan hoàn tất thủ tục mua lại chuỗi siêu thị Metro và BigC Việt Nam, nhập siêu từ Thái Lan đã tăng gần gấp đôi so với năm 2012. Trong các mặt hàng Thái tràn vào Việt Nam, hàng điện gia dụng, máy móc – thiết bị đã tăng gấp đôi về giá trị nhập khẩu, đạt gần 700 triệu USD.

Ngày 10/7 vừa qua, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Tuần lễ hàng Việt tại Thái Lan với những cái thương hiệu nổi trội như nội thất Bình Phú, gốm sứ Minh Long, bia Sài Gòn, Điện Quang, cà phê Highland…

Việc xúc tiến hàng Việt sang Thái Lan diễn ra trong bối cảnh tình trạng nhập siêu từ Thái Lan ngày càng tăng chóng mặt. Kết thúc năm 2015, nhập siêu từ Thái Lan lên tới 5,1 tỷ USD, tăng 1,7 lần so với mức nhập siêu vào năm 2012.

Trong năm 2015, trong khi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tới Thái Lan giảm 8,6%, thì lượng nhập khẩu hàng hóa Thái đạt 8,3 tỷ USD, tăng 16,8% so với năm 2014.

Năm 2015 cũng là năm đầu tiên 2 mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan đạt mốc tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu trong năm này đạt 1,15 tỷ USD, trong khi lượng dầu thô xuất khẩu sang Thái Lan chỉ ở mức 163 triệu USD, bằng 1/3 kim ngạch xuất khẩu năm trước đó.

Mặt hàng nhập khẩu tỷ USD thứ 2 từ Thái Lan là ô tô và linh kiện, đạt 1,04 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với năm 2012, trong đó, riêng ô tô nguyên chiếc đã tăng tới hơn 5 lần.

Ngoài ô tô và xăng dầu, các mặt hàng Thái Lan người Việt nhập nhiều gồm:

- Hàng điện gia dụng và linh kiện: Năm 2015, mặt hàng nhập khẩu này đạt 695,6 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2012. 5 tháng đầu năm 2016, mặt hàng này đã đạt tới 470 triệu USD.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Nhập khẩu 305 triệu USD trong năm 2015, tăng 17,6% so với năm 2012.

- Chất dẻo nguyên liệu: Nhập khẩu 541 triệu USD trong năm 2015, tăng 12,9% so với năm 2012.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: Việt Nam đã nhập khẩu 796 triệu USD mặt hàng này trong 2015, tăng gấp rưỡi so với mốc 2012.

Đáng lưu ý, năm 2015 là thời điểm BigC Việt Nam chưa về tay Central Group và chuỗi siêu thị Metro Cash & Carry chưa hoàn tất chuyển nhượng cho đại gia Thái Berli Jucker (BJC).

Trong năm 2016, với 2 thương vụ trên, người Thái đã nắm trong tay 50% hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Điều này cũng dấy lên lo ngại hàng Thái sẽ tràn vào Việt Nam không chỉ trên các kệ siêu thị, mà còn chui vào từng ngóc ngách với chuỗi cửa hàng tiện lợi dự kiến lên tới con số 300 của BJC vào năm 2018.

Với tình trạng trên, người hưởng lợi nhất là người tiêu dùng Việt Nam - vốn đã có tâm lý chuộng hàng Thái do giá rẻ và chất lượng tốt. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt chắc chắn sẽ chật vật khi phải cạnh tranh với hàng hóa từ nước này.

Ngoài ra, tình trạng nhập siêu sẽ dẫn đến 2 vấn đề tiêu cực khác là tư tưởng chuộng hàng ngoại và thiếu hụt ngoại tệ.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM