Nỗ lực đẩy Huawei khỏi thị trường thế giới là "khai chiến công nghệ"

08/06/2019 08:52 AM | Công nghệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra bình luận đầu tiên về cuộc khủng hoảng liên quan tới hãng công nghệ Trung Quốc Huawei. Ông gọi nỗ lực đẩy Huawei khỏi thị trường thế giới là "khai chiến công nghệ".

"Ví dụ, tình hình liên quan tới công ty Huawei . Có những nỗ lực thậm chí không chỉ thách thức mà còn nhằm đẩy họ ra khỏi thị trường toàn cầu. Trong một phạm vi nào đó, những nỗ lực đó có thể xem như cuộc chiến công nghệ của kỷ nguyên kỹ số đang đà phát triển" - ông Putin phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF).

Ông Putin nói thêm rằng, những nỗ lực độc chiếm làn sóng công nghệ mới và hạn chế quyền tiếp cập vào sản phẩm là căn nguyên gây bất ổn toàn cầu chính.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm với Huawei hồi tháng 5 năm nay đồng thời gây sức ép buộc các đồng minh nước ngoài ngừng sử dụng thiết bị của công ty Trung Quốc, với lý do lo ngại về an ninh.

Washington cáo buộc Huawei cài đặt các "cửa hậu" (backdoors) trên thiết bị và phần mềm của hãng để giúp Bắc Kinh do thám và tấn công mạng. Cả Huawei và chính phủ Trung Quốc đều kiên quyết phủ nhận các cáo buộc này.

Australia, Nhật Bản, New Zealand và Mỹ đã cấm Huawei khỏi các hợp đồng mua sắm công trong năm 2018.

Sau lệnh trừng phạt, các ông lớn công nghệ của Mỹ như Google, Microsoft và Intel đã cắt đứt quan hệ với công ty Trung Quốc.

Lệnh diễn ra vào thời điểm Bắc Kinh và Washington  đang trong cuộc chiến thương mại bắt đầu từ năm 2018. Tranh chấp thương mại đã dẫn đến các mặt hàng trị giá hàng trăm USD của hai bên bị đánh thuế mạnh.

Theo Thanh Hà

Cùng chuyên mục
XEM