Nổ lớn trên bầu trời Syria, hình ảnh đầu tiên về cuộc tấn công của liên minh Mỹ-Anh-Pháp

14/04/2018 10:45 AM | Xã hội

Theo RT, các hệ thống phòng không của Syria dường như đã quá tải trước loạt tên lửa của Mỹ. Dự tính Syria sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn nếu liên quân Mỹ-Anh-Pháp tiếp tục không kích.

Sáng sớm 14/4 đã có tiếng nổ lớn trên bầu trời Damascus, Syria. Đài truyền hình Syria cáo buộc rằng, liên minh Mỹ-Anh-Pháp đã "phát động xâm lược" nước này.

Chính quyền Syria tuyên bố đợt tấn công tổng lực lần này là "sự vi phạm chủ quyền nghiêm trọng" và Mỹ cùng đồng minh "chắc chắn chuốc lấy thất bại".

RT cho hay, các hệ thống phòng không của Syria dường như đã quá tải trước loạt tên lửa của Mỹ. Dự tính Syria sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn nếu liên quân Mỹ-Anh-Pháp tiếp tục không kích.

Tổng cộng 120 quả tên lửa được phóng, gấp hai lần số lượng 59 quả Tomahawk được phóng vào sân bay Shayrat hồi năm ngoái.

Tối 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra chỉ thị tấn công "chính xác" vào Syria nhằm đáp trả cuộc tấn công hóa học nghi của Tổng thống Assad thực hiện trước đó.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh  Theresa May cho biết bà đã ủy quyền cho quân đội Anh thực hiện "cuộc không kích phối hợp đã định sẵn để tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học của chính quyền Syria".

Theo giới quan sát, các cơ sở nghiên cứu khoa học và một số căn cứ quân sự ở Damascus sẽ nằm trong mục tiêu tấn công của Lầu Năm Góc.

Nổ lớn trên bầu trời Syria, hình ảnh đầu tiên về cuộc tấn công của liên minh Mỹ-Anh-Pháp - Ảnh 1.
Nổ lớn trên bầu trời Syria, hình ảnh đầu tiên về cuộc tấn công của liên minh Mỹ-Anh-Pháp - Ảnh 2.

Tiếng còi báo động vang lên giữa thủ đô Syria.

Vụ nổ tại thủ đô Damascus của Syria ngày 14/4.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Syria đánh chặn tên lửa Mỹ.

Theo Thủy Thu - Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM