Nổ bom ám sát Tổng thống Zimbabwe, nhiều quan chức cấp cao bị thương

24/06/2018 10:16 AM | Xã hội

Một vụ nổ lớn xảy ra hôm 23/6 tại sân vận động White City, thành phố Bulawayo, nơi Tổng thống Zimbabwe Mnangagwa Emmerson đang tổ chức một cuộc vận động tranh cử cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào 30/7 tới.

Tổng thống Emmerson may mắn không bị thương, nhưng một số quan chức phải nhập viện.

"Các cuộc điều tra đang được triển khai và thông tin chi tiết sẽ sớm được công bố", phát ngôn viên Tổng thống George Charamba nói, đồng thời cho biết đây là một trong nhiều nỗ lực ám sát nhà lãnh đạo Zimbabwe trong suốt 5 năm qua.

Trong khi đó, Tổng thống Emmerson nói rằng vật thể giống như bom phát nổ chỉ cách ông vài cm.

 Nổ bom ám sát Tổng thống Zimbabwe, nhiều quan chức cấp cao bị thương  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ bom tại sân vận động White City. (Ảnh: CNN)

2 phó Thủ tướng Zimbabwe là 2 trong số ít nhất 8 người bị thương. Những người còn lại bao gồm Bộ trưởng Tài nguyên Nước, Môi trường và Khí hậu Oppah Muchinguri Kashiri, ủy viên đảng cầm quyền ZANU-PF Engelbert Rugeje.

Tập đoàn phát thanh Zimbabwe cho biết 3 nhân sự của họ cũng nằm trong số những người bị thương và đã được đưa tới bệnh viện Mpilo ở Bulawayo.

Vụ nổ bom xảy ra trong bối cảnh cuộc bầu cử Zimbabwe đang đến gần. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Robert Mugabe bị truất quyền trong một cuộc đảo chính vào tháng 11/2017.

Theo Song Hy

Cùng chuyên mục
XEM