Những trường đại học 'mới' tốt nhất thế giới

06/08/2017 08:10 AM | Xã hội

Sự thống trị của những trường đại học lâu đời thuộc Ivy League hay Oxford và Cambridge đang bị thách thức bởi các thế lực có tuổi đời trẻ hơn.

Khi nghĩ đến các trường đại học tốt nhất trên thế giới, hình ảnh các trường thuộc Ivy League của Mỹ như Harvard và Yale, hoặc các trường đại học của Vương quốc Anh như Oxford và Cambridge ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí của bạn. Những trường học này đã xây dựng được danh tiếng và uy tín của mình nhờ bề dày thành tích kéo dài hàng trăm năm của các giáo viên và sinh viên tốt nghiệp các trường này.

Nhưng sự thống trị lịch sử của chúng đang bị thách thức bởi một số trường đại học mới nổi, theo một loạt các bảng xếp hạng tập trung vào các trường đại học có tuổi đời trẻ hơn.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của các trường đại học dưới 50 tuổi tốt nhất trên thế giới được thực hiện bởi công ty tiếp thị giáo dục đại học QS, thì trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore đứng đầu. Được thành lập vào năm 1991 và với hơn 30.000 sinh viên, NTU đã đứng đầu danh sách những trường đài học trẻ tốt nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp.

Trong bảng xếp hạng tất cả các trường đại học của QS, thì NTU đã tăng đều đặn từ vị trí 39 năm 2015 lên thứ 11 năm 2018, xếp trên các trường nổi tiếng như Princeton, Yale và Columbia.

Các trường đại học trẻ tuổi được xếp hạng dựa trên 6 tiêu chí: danh tiếng học thuật, uy tín nhà tuyển dụng, trích dẫn nghiên cứu của mỗi giảng viên, tỷ lệ giảng viên đối với sinh viên, tỷ lệ sinh viên quốc tế và tỷ là giảng viên quốc tế.

Những trường đại học mới tốt nhất thế giới - Ảnh 1.

6 trong số 10 trường đại học hàng đầu trong danh sách nằm ở các nước châu Á như Singapore, Hồng Kông và Hàn Quốc, trong khi các trường ở Phần Lan, Úc, Pháp và Tây Ban Nha chiếm 4 vị trí còn lại. Các trường ở Hồng Kông giữ nhiều vị trí nhất trong top 10 với 3 trường – Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, Đại học Hồng Kông và Đại học Bách khoa Hồng Kông.

Mỹ không xuất hiện nhiều trong bảng xếp hạng bao gồm 150 trường, chỉ đóng góp 2 trường là Đại học George Mason và Đại học Texas. Trong khi đó, Vương quốc Anh có 15 đại diện trong danh sách này, xếp hạng cao nhất là trường Đại học Oxford Brookes ở vị trí 41.

Danh sách các trường đại học mới tốt nhất thế giới bao gồm các trường tới từ 25 quốc gia và hơn 1/3 trong số 150 trường tới từ châu Á. Theo Times Higher Education, nhiều trường đại học mới này đang thăng hạng nhờ chất lượng nghiên cứu và sự xuất sắc của họ trong một số ít ngành học so với các trường lâu đời hơn, có xu hướng đạt thành tích tốt hơn ở tất cả các môn học.

Trong khi NTU giảng dạy một loạt các môn học một cách toàn diện – xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng thế giới về kỹ thuật và công nghệ, kết quả nghiên cứu của NTU được đánh giá rất cao.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM