Những thói quen tai hại này của cha mẹ sẽ đẩy con mình đến gần với ung thư gan hơn

09/07/2019 16:35 PM | Sống

Thật sai lầm khi nghĩ rằng các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ, xơ gan chỉ xảy ra ở người lớn, những người thừa cân béo phì. Trẻ em cũng có thể mắc gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí ngày càng nhiều hơn và sớm hơn. Nguy hiểm hơn, khi trẻ đã bị xơ gan, nguy cơ tiến triển thành ung thư gan là rất cao.

Gan nhiễm mỡ, xơ gan dù không uống rượu bia: Điều hoàn toàn có thể!

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi gan bị chất béo tích tụ lâu dài dẫn tới bị viêm. Xơ gan là một bệnh gan mạn tính được đặc trưng bởi sự thay thế mô gan bằng mô xơ, sẹo dẫn đến mất chức năng gan. Khi người bệnh bị gan nhiễm mỡ nặng, các tế bào gan bị xơ hoá, chuyển thành các tế bào sẹo, mất chức năng gan, dẫn đến xơ gan. Nguy hiểm hơn tế bào sẹo có thể dần chuyển hoá thành tế bào ung thư gan lúc nào không biết

Bất cứ ai cũng có khả năng mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ không do rượu là một bệnh lý phổ biến trong các bệnh gan nhiễm mỡ, đặc biệt với trẻ. Đây cũng là nguyên nhân gây bệnh gan ở người lớn cao thứ ba với tỷ lệ bệnh nhân ngày càng tăng. Trẻ bị gan nhiễm mỡ thường chán ăn, sức đề kháng suy yếu, đau phần bụng trên bên phải. Nặng còn có thể bị vàng da, buồn nôn

Những thói quen tai hại của cha mẹ đẩy con gần với ung thư gan

Cho con ăn nhiều, đặc biệt là đồ chiên rán

Cha mẹ nào cũng muốn con mình hay ăn chóng lớn, bụ bẫm một chút mới là đáng yêu. Thế là các con được cho ăn thật nhiều, thật ngon, bữa nào con ăn ít thì lại tẩm bổ cho con bằng thuốc. Biết rằng, nhu cầu về dinh dưỡng và năng lượng của trẻ cao hơn so với người trưởng thành, nhưng nạp quá nhiều thức ăn vào cơ thể sẽ là một cực hình cho dạ dày và gan. Gan có chức năng là giúp cơ thể chống lại gốc tự do, loại bỏ độc tố và làm sạch máu, nếu trẻ ăn nhiều sẽ gây tổn thương đến cơ quan tiêu hóa và sẽ dễ hình thành nên gốc tự do gây rồi loạn chức năng gan. Năng lượng dư thừa sau khi ăn sẽ được tích trữ thành mỡ ở gan đầu tiên, gây gan nhiễm mỡ cho trẻ từ khi nào không biết.

Những thói quen tai hại này của cha mẹ sẽ đẩy con mình đến gần với ung thư gan hơn - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, trẻ cũng thường thích những đồ ăn nhanh, chiên rán, nhiều dầu mỡ. Những thức ăn này chứa nhiều cholesterol, gây mỡ máu. Gan sẽ phải làm việc để loại bỏ lượng mỡ đó ra, nguy cơ gan nhiễm mỡ lại cao hơn.

Cho con thức khuya và dậy muộn

Cuộc sống hiện đại, cha mẹ thường bận rộn mà phải về khuya. Khi đó cũng muốn chơi với con nên thường để trẻ thức cùng mà không biết lặp di lặp lại thói quen đó hàng ngày là rất hại cho trẻ. Trẻ em lớn lên trong khi ngủ, điều đó là chính xác. Không những thế, cơ thể trẻ còn lọc độc và tự sửa chữa khi trẻ ngủ sâu và gan là cơ quan đầu tiên bắt đầu làm việc vào khoảng 11h đêm (theo quan niệm của đông y, gan bắt đầu thải độc vào giờ Tý). Thường xuyên thức khuya sẽ ảnh hưởng đến khả năng đề kháng của cơ thể, làm ảnh hưởng đến khả năng "sửa chữa" của cơ thể.

Những thói quen tai hại này của cha mẹ sẽ đẩy con mình đến gần với ung thư gan hơn - Ảnh 3.

Có nhiều nghiên cứu cho rằng, việc thải độc trong cơ thể ra ngoài có thể qua đường nước tiểu, mồ hôi và đại tiện. Vì vậy, mỗi sáng thức dậy việc đi tiểu sớm sẽ giúp cơ thể giải độc tố đã tích tụ trong đêm tránh làm gan bị đầu độc dẫn đến có thể bị gan nhiễm mỡ. Nhưng sau 1 tối thức khuya, trẻ thường thích được ngủ nướng để cho bõ, điều này gây tích tụ chất động và có thể ngấm ngược lại cơ thể.

Biết rằng những thói quen này cũng chỉ xuất phát từ tình yêu thương dành cho con, muốn thấy con vui cười. Nhưng cha mẹ cũng cần xác định điều gì là tốt nhất cho con, để con được phát triển khoẻ mạnh vào tránh xa bệnh tật.

Hoàng Lân

Cùng chuyên mục
XEM