Những ngân hàng nào đã vượt nửa chặng đường kế hoạch lợi nhuận năm 2018?

24/07/2018 08:48 AM | Kinh doanh

Việc nhiều ngân hàng đi nhanh hơn so với kế hoạch cũng là tín hiệu lạc quan và mở ra triển vọng cho nửa cuối năm.

Các ngân hàng đang vào thời điểm công bố báo cáo tài chính giữa niên độ. Mặc dù đã được dự báo và tiết lộ từ trước, kết quả kinh doanh của các nhà băng vẫn gây nhiều bất ngờ khi nhiều ngân hàng đạt được lợi nhuận cao gấp nhiều lần cùng kỳ. Đồng thời cũng có không ít nhà băng đi nhanh hơn kế hoạch khi qua 6 tháng đã hoàn thành được hơn 50% chỉ tiêu đề ra cả năm.

 Những ngân hàng nào đã vượt nửa chặng đường kế hoạch lợi nhuận năm 2018?  - Ảnh 1.

Việc Vietcombank tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu lợi nhuận trong hệ thống là điều quá quen thuộc. Tuy nhiên, với mức lãi kỷ lục trên 8.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm, sức tăng trưởng của ngân hàng này vẫn gây nhiều ngạc nhiên. Chỉ trong 2 quý đầu, ngân hàng này đã hoàn thành được 57% kế hoạch năm. Tại hội nghị sơ kết, lãnh đạo Vietcombank còn cho biết nhiều khả năng lợi nhuận năm nay sẽ còn cao hơn mức 14.000 tỷ đồng chỉ tiêu đề ra và vượt 15.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Sacombank cũng đã hoàn thành được 54% kế hoạch năm khi có lãi trước thuế gần 1.000 tỷ đồng. Ngân hàng MB có lợi nhuận trước thuế đạt 3.829 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ và hoàn thành 56% mục tiêu đề ra.

Không chỉ các ngân hàng lớn công bố lợi nhuận khủng, một số ngân hàng vừa và nhỏ cũng có mức lãi ấn tượng, tăng trưởng cao.

Báo cáo của VietBank cho biết, LNTT của nhà băng này nửa đầu năm đạt 201 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ và hoàn thành được 67% kế hoạch năm. Kết quả này là nhờ nhiều mảng kinh doanh đều có tăng trưởng khả quan trong khi chi phí hoạt động thu hẹp lại.

Còn tại VIB, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này tăng gấp 3 lần cùng kỳ và đạt 1.151 tỷ đồng, đi được 57% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 921 tỷ đồng.

PG Bank trước thềm sáp nhập với HDBank cũng cho biết kết quả lợi nhuận trước thuế khả quan, tăng 71% so với cùng kỳ, đạt gần 99 tỷ đồng và hoàn thành được 54% mục tiêu.

Chưa chính thức công bố BCTC Quý 2/2018 nhưng Nam A Bank tiết lộ rằng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng với những con số ấn tượng: tính đến 16/6/2018, tổng tài sản đạt 91%, huy động vốn đạt 88%, lợi nhuận trước thuế đạt 97,3% kế hoạch năm tương đương với khoảng 292 tỷ đồng.

Bên cạnh những ngân hàng có lãi tăng vọt và hoàn thành hơn 1 nửa chặng dường đặt ra cho năm 2018 như trên thì một số khác dường như đang chậm hơn, hoặc có thể chờ bùng nổ trong thời gian cuối năm.

VPBank công bố mức lợi nhuận thu về trong nửa đầu năm đạt 4.375 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cao nhưng so với mục tiêu 10.800 tỷ đặt ra cho cả năm 2018 thì nhà băng này mới chỉ đi được 40% chặng đường. Điều này không được như kỳ vọng của nhiều người khi VPBank vốn là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhiều năm trở lại đây và thường vượt kế hoạch đặt ra.

LienVietPostBank cũng mới chỉ hoàn thành được 37% chặng đường dù đã qua 6 tháng. Lợi nhuận trước thuế của nhà băng này mới chỉ đạt 666 tỷ đồng.

Còn khoảng 20 ngân hàng nữa chưa công bố kết quả kinh doanh nhưng bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng cũng đã dần lộ diện với những gam màu sáng. Mặc dù tăng trưởng tín dụng không quá cao như những năm trước nhưng thu nhập lãi thuần vẫn tăng trưởng tốt, các khoản thu nhập từ hoạt động phi tín dụng cũng khả quan đồng thời chi phí hoạt động được cải thiện. Việc các ngân hàng đi nhanh hơn so với kế hoạch cũng là tín hiệu lạc quan và mở ra triển vọng cho nửa cuối năm.

Theo Diệp Trần

Cùng chuyên mục
XEM