Những loại hoa gia đình nào cũng nên trưng trong ngày Tết để rước thêm may mắn và tài lộc vào nhà

13/02/2018 19:06 PM | Xã hội

Bên cạnh “cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh…" thì hoa là một trong những thứ không thể thiếu mỗi dịp Tết đến Xuân về. Không chỉ trang trí cho góc nhà thêm xinh đẹp, mỗi loài hoa còn mang một ý nghĩa khác nhau, tượng trưng cho những lời chúc, kỳ vọng trong năm mới.

Vào mỗi dịp Tết đến xuân về dù có bận rộn đến đâu thì mỗi gia đình người Việt vẫn dành thời gian sắm sửa những cành hoa, chậu cây cảnh để trang trí cho ngôi nhà của mình. Không chỉ điểm tô thêm màu sắc cho không gian sống, mỗi loại hoa được chưng trong ngày Tết đều mang những ý nghĩa riêng. Dưới đây là 10 loại hoa bạn nên mua trong dịp Tết để mang lại may mắn và tài lộc cho cả năm.

Hoa đào

Từ lâu, cành đào, cây mai đã trở thành biểu tượng quen thuộc trong những ngày Tết. Nếu như người miền Nam chuộng hoa mai thì ở miền Bắc người ta lại thường mua những cành đào để trang trí cho căn nhà vào những ngày đầu Xuân.

Không chỉ tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui, hoa đào còn là biểu tượng của may mắn và tài lộc. Đào được coi là tinh hoa của Ngũ hành, có thể xua đuổi ma quỷ và mang đến cho con người cuộc sống bình an, hạnh phúc. Ngoài ra, hoa đào còn tượng trưng cho sự đổi mới, sự sinh sôi và phát triển mạnh mẽ, nó có thể mang đến nguồn sinh khí mới, giúp mọi người trong nhà luôn khỏe mạnh, bình an và vạn sự như ý trong năm mới.

Hoa mai

Mai là loại hoa quen thuộc trong ngày Tết ở miền Nam. Năm cánh hoa mai được xem là năm thần cát tường, tượng trưng ngũ phúc: vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình. Màu vàng của hoa mai từ lâu được xem là màu tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý.

Người ta chưng hoa mai vào dịp Tết với mong muốn một năm mới phát tài, giàu sang. Theo quan niệm của nhiều người, nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng may mắn và sung túc trong năm mới.

Những loại hoa gia đình nào cũng nên trưng trong ngày Tết để rước thêm may mắn và tài lộc vào nhà - Ảnh 1.

    Hoa tầm xuân

    Hoa tầm xuân có hình dạng là những nụ bé nhỏ, mọc quanh một thân dài với nhiều màu sắc bắt mắt như xanh, đỏ, hồng, vàng... Hoa tầm xuân mang ý nghĩa sinh sôi nảy lộc, mang đến may mắn, thịnh vượng, niềm tin và nghị lực mạnh mẽ cho gia đình gia chủ vào năm mới.

Những loại hoa gia đình nào cũng nên trưng trong ngày Tết để rước thêm may mắn và tài lộc vào nhà - Ảnh 2.

Những nụ hoa tầm xuân mềm mại như tơ, nhỏ xinh mọc dài thân cây nhỏ còn tượng trưng cho hạnh phúc và niềm vui. Ngoài ra, đúng như tên gọi, hoa tầm xuân còn mang ý nghĩa báo Xuân sang. Đi chợ hoa Tết mà không tìm một bó hoa tầm xuân mang về nhà chưng thì cũng thật là thiếu xót.

Hoa hải đường

Hải đường là loài hoa tượng trưng cho mùa Xuân. Chữ "Đường" trong tên gọi Hoa Hải Đường thường được hiểu như là ngôi nhà lớn, nhà chính. Chính vì thế, đây được coi là loài hoa thể hiện cho sự giàu có, sung túc, phát tài, phát lộc.

Những loại hoa gia đình nào cũng nên trưng trong ngày Tết để rước thêm may mắn và tài lộc vào nhà - Ảnh 3.

Bày hoa Hải Đường trong nhà vào ngày Tết hay gửi tặng hoa này tới bạn bè, người thân dịp năm mới với ý nghĩa cầu mong sự giàu sang, phú quý sẽ đến. Hoa hải đường cũng tượng trưng cho tình cảm anh em hoà hợp, cuộc sống vui vầy, tình bạn keo sơn.

Hoa cúc

Những loại hoa gia đình nào cũng nên trưng trong ngày Tết để rước thêm may mắn và tài lộc vào nhà - Ảnh 4.

Hoa cúc là một trong những loài hoa nở rộ trong dịp Tết Nguyên đán. Sắc hương của nó tuy giản dị nhưng làm say lòng người, không những vậy, loại hoa này còn tươi rất lâu. Bởi vậy mà vào dịp Tết, gia đình nào cũng cố tìm kiếm cho bằng được một chậu hoa cúc hoặc vài cành cúc để trang trí trong nhà.

Theo phong thủy, hoa cúc mang biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỉ. Đặt những chậu hoa cúc nhỏ hay cắm hoa cúc có thể giúp ổn định phúc khí trong nhà. Ngoài ra, hoa cúc còn biểu trưng cho sự trường tồn, sự hiếu thảo, lòng cao thượng. Đây cũng là một trong 4 loại cây tượng trưng cho người quân tử.

Hoa đồng tiền

Những loại hoa gia đình nào cũng nên trưng trong ngày Tết để rước thêm may mắn và tài lộc vào nhà - Ảnh 5.

Gắn với cái tên của nó nên nhiều gia đình thường lựa chọn hoa đồng tiền trưng bày trong phòng khách mỗi dịp Tết đến xuân về với mong muốn cầu may, phát tài, phát lộc và thu được nhiều “tiền tài”.

Ngoài ra, loài hoa này còn là biểu tượng cho sức khỏe , tuổi thọ, niềm vui và hạnh phúc. Mỗi màu hoa có ý nghĩa khác nhau. Hoa đồng tiền trắng biểu hiện cho sự tinh khiết, trong trắng. Hoa đỏ thể hiện tình yêu nồng thắm. Hoa vàng tượng trưng cho niềm hạnh phúc. Sự khích lệ, ca ngợi là đồng tiền hồng.

Hoa cát tường

    Những loại hoa gia đình nào cũng nên trưng trong ngày Tết để rước thêm may mắn và tài lộc vào nhà - Ảnh 6.

Theo như từ điển hán – Việt từ cát có nghĩa là tốt, tường là lành. Chỉ riêng tên của hoa thôi cũng đã tạo lên một ý nghĩa cho sự an lành và may mắn. Đây là loài hoa rất đẹp, bông khá giống với loài hồng nhưng cánh của nó lại mỏng manh và màu sắc cũng có phần đa dạng hơn.

Trong phong thủy, cát tường là loài hoa vượng tài, hoa mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Theo văn hóa phương đông thì mỗi khi Tết đến xuân về nhà nào trang trí, làm đẹp bằng hoa cát tường thì sẽ có một năm đầy may mắn, tài lộc.

Hoa lan

Một loài hoa được xếp vào loại cây cảnh quý hiếm thường được trồng vào mỗi dịp Tết đến đó chính là hoa lan. Đa dạng về chủng loại và màu sắc, lại có sức sống, độ bền cao nên việc lựa chọn hoa lan sẽ giúp bạn thêm một món đồ trang trí đẹp mắt cho ngôi nhà trong những ngày đầu năm mới.

Trong phong thủy thì hoa lan được coi là biểu tượng của người quân tử, khí tiết thanh cao và vương giả. Do đó, trưng một chậu lan trong nhà vào dịp Tết sẽ mang lại nhiều may mắn và vượng khí cho gia chủ suốt cả năm.

Những loại hoa gia đình nào cũng nên trưng trong ngày Tết để rước thêm may mắn và tài lộc vào nhà - Ảnh 7.

Hoa trạng nguyên

Những loại hoa gia đình nào cũng nên trưng trong ngày Tết để rước thêm may mắn và tài lộc vào nhà - Ảnh 8.

Cây hoa Trạng Nguyên tượng trưng cho nét cao quý, mộc mạc và dịu dàng, không những mang đến niềm vui về sự học hành đỗ đạt mà loài hoa này còn biểu hiện sự đoàn tụ và niềm hạnh phúc, bình an và niềm tin tưởng ở tương lai. Chính vì vậy những gia đình có các “cậu tú, cô cử” thường bày loài hoa này vào dịp Tết. Những cánh hoa đỏ thắm vừa mang đến vẻ đẹp cho ngôi nhà trong dịp Tết vừa thể hiện được mong muốn một năm mới thành công và may mắn cho cả gia đình.

Mỗi loại hoa bày trong nhà ngày Tết như một lời cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc đến cả gia đình. Những bông hoa màu sắc rực rỡ mang một sức sống bền bỉ, mãnh liệt này còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, hoa còn mang ý nghĩa như một lời động viên, cầu chúc công việc thuận lợi, gia đình êm ấm. Đây là món quà phổ biến mà những người đồng nghiệp, bạn bè hay dành tặng cho nhau.

Theo Thu Lam

Cùng chuyên mục
XEM