Những dự án đình đám của đại gia mua cặp chóe 6 tỷ đồng "hộ" sếp Tân Hoàng Minh

09/06/2016 16:16 PM | Kinh doanh

Công ty Hải Phát mới có 10 năm hoạt động trên thị trường bất động sản Hà Nội, với các dự án nổi bật đã hoàn thành nằm tại các quận ngoại thành Hà Đông và Hà Tây.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát được thành lập cách đây 10 năm, kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động sản. Ông Đỗ Quý Hải hiện là Chủ tịch Tập đoàn Hải Phát và cũng là người mua lại cặp chóe tứ linh trị giá 6 tỷ đồng từ công ty đấu giá Lạc Việt, sau khi Chủ tịch của Tân Hoàng Minh từ chối thanh toán, chấp nhận mất 50 triệu đồng đặt cọc.

Công ty Hải Phát chỉ hoạt động tại thị trường bất động sản Hà Nội, được biết tới với nhiều dự án nhà ở thấp và trung cấp đã hoàn thành như Tân Tây Đô ở Đan Phượng, The Price, Văn Phú ở quận Hà Đông. Ngoài ra, đơn vị này cũng có các dự án khác nằm rải rác tại quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy...

1. Dự án Tân Tây Đô

Tổ hợp dự án Tân Tây Đô gồm 3 tòa nhà cao tầng và khu nhà thấp tầng, nằm tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng. Dự án này nằm trên trục đường quốc lộ 32, bao gồm các công trình chung cư thương mại, nhà biệt thự, văn phòng cho thuê, trung tấm thương mại và tài chính, trung tâm dịch vụ tổng hợp (triển lãm, vui chơi giải trí)...

2. Tòa nhà tổ hợp The Price

The Price là tổ hợp tòa nhà gồm 4 tháp cao 35 và 45 tầng với tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng. Trong dự án, chủ đầu tư Hải Phát kết hợp với nhiều công ty nước ngoài trong việc lập ý tưởng, thiết kế kỹ thuật công trình và giám sát dự án đến từ Hàn Quốc, Hong Kong, Úc. Công trình đã hoàn thành trong thời gian thi công 36 tháng.

3. Khu đô thị mới Văn Phú

Văn Phú là công trình nổi tiếng nhất của của Hải Phát, được thực hiện từ những ngày đầu thành lập công ty. Dự án có diện tích tới 94,1 ha, với tổng mức đầu tư 820 triệu USD. Tổng quy mô dân số dự kiến cho công trình nằm trên mặt đường Phúc La - Văn Phú này là khoảng 20.000 người, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

4. Dự án nhà ở xã hội The Vesta

The Vesta nằm tại Hà Đông là dự án đang được triển khai của Hải Phát, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng. Dự án gồm 8 khối nhà cao 18 tầng, với tầng 1 làm trung tâm dịch vụ và sinh hoạt chung, từ tầng 2 trở lên là khối căn hộ chung cư, đáp ứng nhu cầu nhà ở giá rẻ cho gàn 4.000 người.

5. Tổ hợp Hải Phát Plaza

Đây là dự án nhà ở cao cấp duy nhất của Hải Phát, nhưng hiện chưa thực hiện xây dựng. Tổ hợp này bao gồm hai khu nhà cao tầng (25 tầng), khu biệt thự và khu nhà liền kề, dự kiến thu hút khoảng 2.600 người.

Ngoài các dự án trên, Hải Phát còn là đơn vị thi công cho 3 dự án khác là khu đô thị mới Nam An Khánh ở Hoài Đức, Hà Tây, tòa nhà Đại Đông Á tại quận Hoàng Mai, Hà Nội (chủ đầu tư Công ty cổ phần Đại Đông Á) và tỏ hợp A7 Nam Trung Yên (chủ đài tư là công ty FICO).

H.Minh

Cùng chuyên mục
XEM