Những điều nên và không nên làm trong dịp Tết để thu hút may mắn theo phong thủy

03/02/2019 09:35 AM | Xã hội

Theo âm lịch, Tết Kỷ Hợi sẽ bắt đầu từ ngày 5/2/2019 (Mùng 1 Tết) và là khoảng thời gian được rất nhiều người trên thế giới mong chờ để chào đón năm mới truyền thống.

Tết Nguyên Đán chính là một dịp ý nghĩa để hướng về gia đình, bạn bè. Không những vậy, đây còn là thời gian giúp mọi người suy ngẫm về những điều đã qua, đặc biệt là những sai lầm và thất bại để nhận ra rằng năm mới là cơ hội cho khởi đầu mới và giải phóng bản thân khỏi những vấn đề của năm cũ.

Để chuẩn bị đón năm mới, mọi người thường dành thời gian được nghỉ để dọn dẹp nhà cửa với tinh thần đem lại sức sống mới cho ngôi nhà cũng như thổi bay những điều bất hạnh, bệnh tật và hối tiếc trong năm cũ.

Một số thông tin thú vị về năm Kỷ Hợi:

Những người sinh năm Hợi: 1935, 1947, 1959, 1971, 1982, 1995, 2007, 2019, 2031

Nghề nghiệp phù hợp với người sinh năm Hợi: Kiến trúc sư, cố vấn, nhà ngoại giao, bác sĩ phẫu thuật và làm nghề tự do

Đặc điểm chung: Quản lý thời gian và giao tiếp tốt

Một số nhân vật nổi tiếng thế giới tuổi Hợi: Thủ tướng Canada Justin Trudeau, nữ chính trị gia Hillary Clinton, tỷ phú Elon Musk, nhà sản xuất chương trình truyền hình Simon Cowell, nhà văn Stephen King, danh ca Elton John…

Những điều nên và không nên làm trong dịp Tết để thu hút may mắn theo phong thủy - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng tuổi Hợi.

Tháng may mắn cho tuổi Hợi trong năm 2019: Tháng Hai, tháng Bảy, tháng Mười và tháng Mười một

Loài hoa đem lại may mắn: Hoa cúc và hoa cẩm tú cầu

Những con số may mắn: Số 2, 5 và 8

Màu sắc may mắn: Vàng, nâu và xám

Hướng may mắn: Đông và Tây Nam

Những điều nên và không nên làm trước và trong dịp Tết để thu hút may mắn:

- Hãy chắc chắn rằng căn nhà, nơi làm việc hay cửa hàng của bạn được lau dọn cẩn thận để chào đón sự may mắn trong năm sắp tới. Tuy việc dọn dẹp tốn khá nhiều thời gian và công sức nhưng sau khi dọn nhà, chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ sạch sẽ và hanh thông.

- Một lưu ý quan trọng là bạn không nên gội đầu hay cắt tóc vào ngày đầu tiên của năm mới bởi theo quan niệm của một số nước phương Đông, việc này sẽ "cắt trụi" hoặc "rửa trôi" sự thịnh vượng của bạn.

- Trong những ngày đầu năm, đừng quên mở tất cả các cửa sổ trong nhà vì điều này được cho là sẽ thu hút thêm tài lộc cho gia chủ. Bên cạnh đó, bạn cũng nên bật tất cả các loại đèn từ trong ra ngoài của căn nhà để may mắn có thể dễ dàng "tìm đường" đến nhà bạn. Hơn nữa, ánh sáng rực rỡ và những cánh cửa mở rộng cũng giúp xua đuổi tà ma.

Những điều nên và không nên làm trong dịp Tết để thu hút may mắn theo phong thủy - Ảnh 2.

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước Tết để đón năm mới hanh thông và may mắn.

- Tốt hơn hết, trong dịp Tết, bạn không nên nhắc về cái chết hay điều tiêu cực cũng nhưng không nên xem phim kinh dị vào những ngày này. Hãy nói về điều tốt đẹp để mọi thứ mang năng lượng tích cực và khởi sắc trong năm mới.

- Đừng khóc vào những ngày đầu năm hoặc lớn tiếng với các thành viên trong gia đình. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cá nhân và những người xung quanh trong một dịp đáng lẽ ra phải tràn ngập niềm vui như Tết Nguyên Đán.

- Ở một số quốc gia, nhiều người hay mua một đôi dép mới dịp trước Tết. Họ tin rằng việc này sẽ ngăn chặn những chuyện thị phi không đáng có.

- Ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng nông thôn, vào những ngày cuối năm Âm lịch, mọi người có thói quen đun một nồi nước tắm tất niên với mong muốn sang năm mới sẽ được sạch sẽ thơm tho và may mắn. Nồi nước tắm thường gồm một số cây lá có mùi thơm như lá sả, vỏ bưởi hay lá hương nhu.

- Người ta tin rằng bất cứ điều gì xảy ra với họ vào ngày Tết sẽ là "tương lai" trong năm tới của họ. Chính vì thế, họ thường tránh tranh cãi, sử dụng dao hay vật nhọn và lái xe đường dài.

Gia Vũ

Từ khóa:  kỷ hợi
Cùng chuyên mục
XEM