Những công ty châu Âu nào đang là đối trọng về công nghệ với Facebook, Google hay Alibaba?

15/10/2017 07:31 AM | Kinh doanh

Bên cạnh Mỹ và Trung Quốc, châu Âu cũng đang trở thành một vùng đất màu mỡ cho các doanh nhân công nghệ khai thác. Bằng chứng là có khá nhiều các công ty công nghệ được định giá hơn tỷ USD đang đặt trụ sở tại châu lục này.

Khi nghĩ đến những gã khổng lồ công nghệ, chúng ta có xu hướng nghĩ về Thung lũng Silicon. Và chúng ta có lý khi làm việc đó. California là nơi sản sinh ra các thương hiệu số mang tính biểu tượng của thế giới như Facebook, Google và Uber.

Mỹ dẫn đầu về cả số lượng các ông lớn đã niêm yết cũng như các công ty Kỳ lân (các công ty tư nhân có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên) về công nghệ. Theo công ty nghiên cứu CB Insights, hơn ½ công ty Kỳ lân trên thế giới đặt trụ sở tại Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn chỉ là một phần của công nghệ toàn cầu. Trung Quốc là nhà của một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới: ông lớn thương mại điện tử Alibaba, công cụ tìm kiếm Baidu, và nền tảng chia sẻ xe Didi Chuxing. Và châu Âu cũng đang trở thành một vùng đất màu mỡ cho các doanh nhân công nghệ khai thác.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một số công nghệ lớn nhất của châu lục này.

Những công ty châu Âu nào đang là đối trọng về công nghệ với Facebook, Google hay Alibaba? - Ảnh 1.

Sự thành công của người Scandinavia

Tuy Vương quốc Anh là nơi có giá trị tích lũy các công ty công nghệ trị giá hơn 1 tỷ USD cao nhất ở châu Âu, nhưng các công ty lớn nhất ở châu lục này lại nằm ở vùng Bắc Âu.

Spotify là công ty công nghệ có giá trị cao nhất châu Âu. Dịch vụ streaming nhạc của Thụy Điển được định giá khoảng 16 tỷ USD. Điều này làm cho nó trở thành dịch vụ nghe nhạc trực tuyến có giá trị nhất hành tinh.

Spotify cũng là công ty Kỳ lân lớn nhất của châu Âu. Tuy nhiên, nó sẽ mất danh hiệu này, nếu như mong đợi, nó được niêm yết trên sàn chứng khoán với định giá của một số người khoảng 20 tỷ USD.

Spotify là một trong 3 công ty công nghệ ở châu Âu có giá trị hơn 10 tỷ USD bởi một báo cáo được công bố vào tháng 9 với tên gọi Europe’s Titans of Tech bởi công ty đầu tư GP Bullhound.

Nhóm công ty hơn 10 tỷ USD ở châu Âu còn có công ty thương mại điện tử của Đức Zalando và hàng xóm của Spotify ở Bắc Âu Supercell.

Công ty game trên di động Supercell của Phần Lan nổi tiếng với các tựa game như Clash of Clans. Năm ngoái, công ty công nghệ Tencent của Trung Quốc đã mua lại 84% cổ phần của Supercell, định giá công ty Phần Lan 10,2 tỷ USD.

Trung tâm công nghệ ở Anh

Những công ty châu Âu nào đang là đối trọng về công nghệ với Facebook, Google hay Alibaba? - Ảnh 2.

Theo GP Bullhound, Vương quốc Anh là nhà của các công ty có giá trị hơn 1 tỷ USD với tổng giá trị tích lũy gần 50 tỷ USD, khiến quốc gia này trở thành tâm điểm của cuộc cách mạng kỹ thuật số ở châu Âu.

Công ty công nghệ đã niêm yết lớn nhất là nhà bán lẻ trực tuyến ASOS, trong khi CB Insights xác định các Kỳ lân hàng đầu ở Anh là nhà cung cấp trung tâm dữ liệu Global Switch và dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến Deliveroo.

Trong báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2017-18, Vương quốc Anh đứng thứ 8 về tổng thể, nhờ vào “sự sẵn sàng về công nghệ và tính tinh vi của khu vực kinh doanh”. Tuy nhiên, báo cáo này cũng cảnh báo rằng các cuộc đàm phán Brexit của UK để rời khỏi EU có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh toàn cầu của quốc gia này. Sự tự do đi lại cho công dân EU là một phần trung tâm trong các cuộc đàn phám đang diễn ra giữa chính phủ Anh và EU.

Báo cảo của Bullhound khẳng định phần lớn thành công về công nghệ của Anh là do sức hút của London đối với các doanh nhân từ khắp châu lục. Bằng chứng là 29% người sáng lập các công ty công nghệ ở châu Âu là những người xa xứ, và 60% đã chọn Anh để bắt đầu kinh doanh. Về tổng thể, hơn 1/3 các nhà sáng lập công ty công nghệ ở châu Âu đặt trụ ở ở Anh.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM