Như ‘người yêu giàu có dứt áo ra đi’, lãnh đạo New York viết thư gửi Jeff Bezos van nài Amazon ở lại

06/03/2019 15:00 PM | Kinh doanh

Vào ngày thứ 6 tuần trước, hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện dân cư thành phố New York đã ký vào bức thư gửi đến Jeff Bezos “cầu xin” ông xem xét lại việc rút dự án trụ sở mới của Amazon khỏi thành phố này.

New York vẫn không muốn từ bỏ Amazon.

Giống như người yêu bị từ chối, các nhà lãnh đạo và đại diện từ tiểu bang và thành phố New York đã ký vào một bức thư ngỏ tới CEO Amazon Jeff Bezos trên tờ New York Times cầu xin ông xem xét lại lựa chọn của công ty rút dự án trụ sở thứ 2 (HQ2) ra khỏi New York. Amazon đã công bố quyết định này hồi giữa tháng Hai.

Bức thư nhắc lại các sự kiện trong quá khứ, nhắc đến lợi ích Amazon dự kiến sẽ mang đến cho thành phố cũng như tiểu bang. Đồng thời, đó cũng là lời trấn an rằng dự án sẽ có thể phát triển nếu Amazon cho phép.

Bức thư tiếp tục nói rằng "Thống đốc Cuomo sẽ chịu trách nhiệm cá nhân về sự phê duyệt nhà nước của dự án" trong khi "Thị trưởng de Blasio sẽ làm việc cùng với Thống đốc để quản lý quá trình phát triển cộng đồng, bao gồm phát triển lực lượng lao động, giáo dục công cộng và đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết."

Như ‘người yêu giàu có dứt áo ra đi’, lãnh đạo New York viết thư gửi Jeff Bezos van nài Amazon ở lại - Ảnh 1.

Đây là bức thư đầy đủ:

Thưa Ngài Bezos,

Người New York không muốn từ bỏ 25.000 công việc dài hạn, 11.000 công việc liên quan đến xây dựng và bảo trì và 28 tỷ USD thuế doanh thu mới mà Amazon chuẩn bị mang đến cho tiểu bang chúng tôi. Phần lớn người dân New York ủng hộ dự án này, họ đang cảm thấy thất vọng vì các ngài không lựa chọn chúng tôi nữa. Chúng tôi hiểu rằng Amazon hiện là công ty hàng đầu thế giới về thương mại điện tử, dịch vụ logistics và AWS. Đây sẽ là sự thúc đẩy to lớn cho ngành công nghệ của New York, góp phần tạo ra nhiều việc làm mới nhất. Là đại diện của một loạt các lợi ích từ Chính phủ, doanh nghiệp, lao động và cộng đồng, chúng tôi mong muốn Ngài nên xem xét lại, để chúng ta có thể cùng nhau tiến lên.

Chúng tôi biết cuộc tranh luận công khai sau thông báo về dự án Long Island City là thô lỗ và không được hoan nghênh. Ý kiến ​​hiện đang rất mạnh mẽ ở New York – có thể khá bình thường. Chúng tôi coi đó là một phần sự quyến rũ của New York. Nhưng khi chúng tôi cam kết với một dự án quan trọng như thế này, chúng tôi tìm ra cách để thực hiện nó theo hướng phù hợp với tất cả mọi người.

Thống đốc Cuomo sẽ chịu trách nhiệm cá nhân về sự phê duyệt nhà nước của dự án. Còn Thị trưởng de Blasio sẽ làm việc cùng với thống đốc để quản lý quá trình phát triển cộng đồng. Việc này bao gồm phát triển lực lượng lao động, giáo dục công cộng và đầu tư cơ sở hạ tầng để đảm bảo rằng khuôn viên Amazon sẽ mang đến lợi ích to lớn cho cư dân và doanh nghiệp nhỏ trong cộng đồng xung quanh.

New York là nơi thu hút những tài năng tốt nhất, đa dạng nhất từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi là một trung tâm mới năng động của nền kinh tế công nghệ toàn diện nhất của đất nước. Chúng tôi đều hy vọng Ngài xem xét lại và cùng chúng tôi xây dựng tương lai lý thú của New York.

Bức thư được ký bởi hàng chục chủ doanh nghiệp và đại diện công dân New York, bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo, giáo dục, công đoàn, chính trị và công nghệ.

Thống đốc Cuomo cũng đã nhiều lần nói chuyện cá nhân với Ban điều hành của Amazon, bao gồm cả Bezos trong 2 tuần qua để thuyết phục công ty này xem xét lại quyết định.

Còn Amazon thì chẳng thể hiện dấu hiệu nào cho thấy họ đang xem xét lại quyết định của mình tại New York kể từ quyết định gây sốc giữa tháng trước. Vào thời điểm đó, người đứng đầu truyền thông chính sách của Amazon Jodi Seth nói với NBC News rằng quyết định của họ là "khá vững chắc" và không sẵn sàng cho việc đàm phán lại.

Mai Lâm

Cùng chuyên mục
XEM