Nhộn nhịp cầm đồ mùa World Cup Xã hội

23/06/2018 16:35 PM | Xã hội

Dù World Cup 2018 mới khởi tranh lượt 2 vòng bảng nhưng hàng loạt các phố cầm đồ ở Hà Nội như: Láng, Trần Phú, Đặng Dung, Trần Duy Hưng, Khương Trung… đã nhộn nhịp người tới cầm cố xe máy, máy tính, điện thoại để lấy tiền chơi cá độ.

Phố “cầm đồ” vào mùa

Hàng loạt trận cầu đinh giữa các đội tuyển như: Argentina - Iceland; Đức - Mexico; Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Brazil - Thụy Sỹ… đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ môn thể thao vua. World Cup 2018 không chỉ nóng trên sân cỏ, màn ảnh nhỏ tại các quán bia, cà phê mà nó còn rất nhộn nhịp tại các cửa hàng cầm đồ.

Ghi nhận của phóng viên ngày 20/6, hàng loạt các cửa tiệm cầm đồ trên đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) tấp nập người ra vào. Tại khu vực ngã tư Láng - Láng Hạ, Láng - Yên Lãng, nhiều cửa hàng nối tiếp nhau với những biển hiệu lớn “cầm đồ” đã chật kín chỗ để xe máy.

Chủ hiệu cầm đồ tên H trên đường Láng chia sẻ, sau mấy ngày khởi tranh World Cup 2018 đã nhận hàng chục lượt cầm cố xe máy, điện thoại, máy tính xách tay. Đối với xe máy, cửa hàng chỉ nhận khi có đăng ký xe chính chủ. Số lượng tiền cầm cố tùy thuộc vào dòng xe số, xe tay ga hoặc phụ thuộc độ mới, đẹp của xe. Phí cầm cố mức trung bình từ 1.500 đồng/triệu/ngày đối với thời gian cầm cố 20 ngày trở lên; 2.000 đồng/triệu/ngày đối với thời gian cầm cố ngắn hạn dưới 20 ngày.

Nam chủ cửa hàng cũng cho biết, mấy ngày qua cửa hàng nhận hàng chục lượt xe máy, chủ yếu xe tay ga dòng SH, Liberty, Vespa… với tỷ lệ tiền cầm cố dao động từ 50-80% giá trị tài sản tùy thuộc dòng xe, thời gian đã sử dụng. Khách chủ yếu là nam thanh niên chơi cá độ, đánh bạc bóng đá với thời gian cầm cố ít ngày.

“Dù mới đầu mùa nhưng dịp World Cup 2018 lượng khách hàng ngày đông hơn gấp 2 lần so với các giải Euro, C1, ngoại hạng Anh… Đã dự tính trước nhưng cửa hàng vẫn luôn trong tình trạng phải xoay vòng nguồn tiền để kinh doanh hoặc nhờ các cửa hàng khác hỗ trợ, H nói thêm.

Anh Nguyễn Văn T, chủ tiệm cầm đồ tại khu vực Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ với PV Tiền Phong: “Mùa” World Cup năm nay, số lượng người đến cầm cố tài sản khu vực này tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Đối với những trận đấu có các ngôi sao, hoặc các đội tuyển “hạt giống” thì số người cầm cố tài sản tăng gấp 5 lần. Các trận đấu đối giữa các đội tuyển hạng trung, người cầm cố tài sản chủ yếu là máy tính xách tay, điện thoại, xe máy, giá trị tài sản khoảng 10-30 triệu đồng. Còn đối với các trận bóng có các ngôi sao lớn, đội tuyển “hạt giống”, ngang tài ngang sức, kịch tính, có người mang cả ô tô, giấy tờ nhà, đất, giá trị từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng tới cầm cố. Theo anh T, các cửa hàng tại khu vực Khương Trung thu phí cầm cố từ 1.500-1.700 đồng/triệu/ngày đối với tài sản giá trị thấp. Còn tài sản giá trị cao sẽ thu phí từ 1.300-1500 đồng/triệu/ngày tùy theo thời gian cầm cố.

Khu vực Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), Trần Phú (quận Hà Đông), Đặng Dung (quận Ba Đình) dịch vụ cầm cố tài sản cũng khá nhộn nhịp. Tại khu vực này chủ yếu là sinh viên và những người có thu nhập mức trung bình nên các giao dịch khá nhẹ nhàng. Phần lớn khách cầm cố điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, giá trị tài sản không lớn.

Ngăn chặn vay nặng lãi, tín dụng đen

Trước đó, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an ra công điện chỉ đạo các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc bộ, công an, cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động chống tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá qua internet và các loại tội phạm phát sinh từ cờ bạc. Thượng tướng Tô Lâm cũng yêu cầu các đơn vị địa phương ngăn chặn các hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch tăng cường an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh với các hành vi cá độ bóng đá trong suốt thời gian trước, trong và sau mùa World Cup 2018. Theo đó, Công an Hà Nội yêu cầu các lực lượng chủ lực, gồm: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45) thực hiện đồng loạt các phương án, biện pháp nhằm phát hiện, triệt xóa, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm. Trong đó, công tác tuần tra kiểm soát, nắm bắt địa bàn, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tạm trú tạm vắng… được chú trọng, tập trung lực lượng.

Ngoài ra, công an thành phố đề nghị và phối hợp với chính quyền các cấp, các ban ngành trên địa bàn của thành phố triển khai công tác tuần tra kiểm soát sau 23h.

Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, các tổ công tác đặc biệt 141 tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 600 tỷ đồng

Ngày 22/6, Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc qua trang mạng 12bet.com với quy mô hàng trăm tỷ đồng trong mùa World Cup do nghi can Trần Giang Ý Huệ (21 tuổi, ngụ TPHCM) cầm đầu tổ chức. Trong đường dây này, công an đã tạm giữ thêm 4 nghi can để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc. Đường dây này có hàng nghìn người tham gia đánh bạc với số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Trang web 12bet.com đặt trang chủ tại Philippines từ năm 2007. Thông qua đường dây do các đối tượng trên tổ chức, các con bạc chơi rất đa dạng từ bóng đá, quần vợt, casino trực tuyến…

L. Dương - Văn Minh 

Giải cứu nam thanh niên nhảy cầu vì thua cá độ

Khoảng 16h10 ngày 22/6, tổ công tác Đội CSGT số 5 làm nhiệm vụ phân luồng tại đầu cầu phía Bắc Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) nhận được tin báo nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử. Tiếp cận hiện trường, cảnh sát giải cứu nam thanh niên rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi trấn an, được biết thanh niên tên Lê Văn P (SN 1990, quê huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

P cho biết, từ đầu mùa Word Cup do ham mê cá độ bóng đá đã tham gia đánh bạc dưới hình thức nhận cá độ cửa trên và liên tiếp thua độ, nợ số tiền lớn. Bị chủ nợ truy tìm và không có khả năng chi trả nên nam thanh niên trốn khỏi nhà. Sau trận Argentina thua Croatia, P tiếp tục thua độ do nhận cửa trên nên quẫn trí lên cầu Chương Dương với ý định tự tử.

Nguyễn Hoàn

Theo MINH ĐỨC - NGUYỄN HOÀN

Cùng chuyên mục
XEM