Nhờ Trung Quốc, khách quốc tế đến Việt Nam tăng tới 25%, dự kiến cán mốc 9 triệu năm 2016

01/09/2016 11:12 AM | Kinh tế vĩ mô

8 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức tăng trưởng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015, mục tiêu đón 9 triệu khách năm 2016 hoàn toàn khả thi. Mức tăng trưởng ấn tượng này có sự đóng góp không nhỏ của du khách Trung Quốc, khi thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam tăng tưởng tới gần 60%.

8 tháng đầu năm 2016, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 265.152 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị xuất khẩu tại chỗ cộng tổng thu từ khách du lịch nội địa), tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2015, Tổng cục Du lịch cho biết.

Theo số liệu thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đã đạt 6,45 triệu lượt người, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tháng 8, mặc dù là tháng thấp điểm, nhưng lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng đạt gần 900 nghìn lượt khách, là tháng có khách quốc tế đến nhiều nhất tính từ đầu năm 2016.

Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, dự kiến mốc đón 9 triệu khách quốc tế đến Việt Nam năm nay hoàn toàn có thể đạt được.

Có được mức tăng ấn tượng này phần lớn là nhờ lượng khách Trung Quốc và Hàn Quốc – 2 thị trường có tỷ trọng khách du lịch lớn nhất - tăng mạnh.

Khách đến từ Trung Quốc đạt 1752,5 nghìn lượt người, tăng 57,9%; Hàn Quốc 1005,1 nghìn lượt người, tăng 37,6%.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM