Nhờ Tổng thống Donald Trump, người mắc bệnh tâm thần tại Mỹ đã được mua súng trở lại

03/03/2017 14:10 PM | Xã hội

Ngày 28/2 vừa qua, ngay trước khi có bài phát biểu đầu tiên trước Nghị viện, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lặng lẽ xóa bỏ một luật liên bang của người tiền nhiệm Barack Obama, vốn hạn chế những người có tiểu sử mắc bệnh tâm thần mua súng.

Cụ thể bộ luật này được thông qua vào tháng 12/2016 yêu cầu Cục An sinh xã hội chuyển toàn bộ hồ sơ những người từng mắc bệnh tâm thần cũng như có vấn đề về tài chính đến cơ quan liên bang NCIS nhằm bổ sung danh sách khách hàng bị cấm sở hữu súng.

Nếu bộ luật này được thực hiện theo đúng lộ trình thì khoảng 75.000 cái tên sẽ được thêm vào danh sách cấm mua súng.

Trước đó, ông Obama đã ký ban hành bộ Luật này mà không thông qua phê chuẩn của Nghị viện và Đảng Cộng hòa khi đó cho rằng quy định này quá mơ hồ cũng như vội vã. Hiệp hội súng trường Mỹ (NRA) và tổ chức bảo vệ quyền dân sự (ACLU) đều phản đối quyết định này.

Cựu Tổng thống Obama đã viện dẫn các vụ thảm sát trường học, những vụ người tâm thần xả súng... tại Mỹ cho quyết định dũng cảm trên của mình.

Trên thực tế, việc ông Trump xóa bỏ sắc lệnh này không phải quyết định của riêng nhà lãnh đạo này. Trước đó Nghị viện Mỹ đã bỏ phiếu loại bỏ luật của ông Obama và bầu ra quy định mới cho kiểm soát súng. Tổng thống Trump chỉ là người ký cuối cùng cho đạo luật mới này.

Dẫu vậy, điều này không đồng nghĩa với việc người có tiểu sử tâm thần hay rắc rối về tài chính có thể mua súng tự do. Luật liên bang Mỹ cấm bán súng cho khách hàng bị tòa án kết luận không đủ khả năng sở hữu súng hoặc từng phải điều trị trong viện tâm thần.

Tuy nhiên, mỗi bang ở Mỹ lại có những quy định riêng và không phải bang nào cũng giám sát chặt chẽ thông tin khách hàng trước khi mua súng. Ngoài ra, người Mỹ có thể dùng rất nhiều kẽ hở để lách luật, hoặc thậm chí mua súng trái phép để sử dụng.

Động thái trên của ông Trump ngay lập tức nhận được sự phản đối từ các nhà hoạt động xã hội vì lo ngại việc nới lỏng các quy định kiểm soát sẽ gia tăng các vụ xả súng và thảm sát gây ra bởi người tâm thần hay bị ức chế do áp lực tài chính.

BT

Cùng chuyên mục
XEM