Nhờ Brexit, Mỹ sẽ đoạt cơ hội kinh doanh từ Anh

28/12/2016 10:15 AM | Kinh tế vĩ mô

Ông Wilbur Ross, người được Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã có tuyên bố hối thúc nhiều nước tận dụng cơ hội trời cho khi nước Anh rời Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi Brexit, để “đánh cắp” các thương vụ kinh doanh từ nước này.

Cụ thể, ông Ross khi phỏng vấn với tờ The Times đã cổ vũ những nhà tài chính của đảo Síp, một nước cũng thuộc EU trong việc tận dụng các mối làm ăn từ Anh khi quốc gia này gặp rắc rối với Brexit. Ông Ross đã có những quan điểm này từ trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như trước khi được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Thương mại.

Theo đó, ông Ross cho rằng các nhà hoạch định chính sách của đảo Síp nên nới lỏng những quy định để mở cửa thị trường tài chính, qua đó tận dụng lợi thế thu hút kinh doanh từ những nước như Anh vốn đang gặp một số vấn đề sau Brexit.

Thậm chí, ông Ross còn thẳng thắn nói rằng việc Anh rời EU là cơ hội trời cho đối với những thành phố lớn khác như Frankfurt-Đức hay Dublin-Ireland trở thành trung tâm tài chính mới thay thế London.

Nếu được xác nhận trở thành Bộ trưởng Thương mại mới của Mỹ, ông Ross sẽ là người chịu trách nhiệm đàm phán thương mại Mỹ-Anh. Tuy nhiên, phát biểu của ông Ross cho thấy nhiều khả năng Mỹ sẽ tận dụng cơ hội Brexit để thu hút mối làm ăn từ Anh hơn là hợp tác với nước này.

Nhờ Brexit, Mỹ sẽ đoạt cơ hội kinh doanh từ Anh - Ảnh 1.

Tổng thống mới đắc cử Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại được đề cử Wilbur Ross

Đảng Lao động cầm quyền tại Anh ngay lập tức đã cảnh báo những lời tuyên bố của ông Ross là sự cảnh tỉnh cho nguy cơ bị lấy mất các mối làm ăn khỏi nước Anh từ những đối thủ khác trong EU. Nhiều khả năng những thỏa thuận thương mại trong tương lai của nước Anh sẽ không phụ thuộc vào ý chí tự do của 2 bên mà có kém theo những toan tính chính trị cũng như kinh tế.

Ông Barry Gardiner, một chính trị gia của Đảng Lao động nhận định chính phủ của Thủ tướng Theresa May chưa định hình được cơ cấu kinh tế nước Anh hậu Brexit và điều này khiến rất nhiều người lo lắng bởi kinh tế Anh sẽ trở nên yếu kém hơn các đối thủ khác.

Ngoài ra, ông Ross cũng nhận định Brexit là vụ ly hôn tốn kém nhất trong lịch sử thế giới, qua đó xác nhận sự thua thiệt của cả Anh lẫn EU khi 2 nền kinh tế này bị chia rẽ.

Vị bộ trưởng thương mại mới của Mỹ, đồng thời là một tỷ phú 79 tuổi có đồng quan điểm với ông Trump khi cho rằng bất kỳ thỏa thuận thương mại mới nào cũng phải làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, tăng cường sản xuất nội địa cũng như tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, Anh lại đang có thặng dư thương mại với nền kinh tế số 1 thế giới.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM