Nhìn lại những nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn thương tâm, nhiều người rút ra thông điệp: Không cao gót, không sai sót chân ga!

22/11/2019 07:18 AM | Sống

Hàng loạt các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra bởi những sai lầm khi lái xe của phụ nữ, có người vì say xỉn, có người đạp nhầm chân ga và chân phanh. Nhưng họ đều cùng có 1 điểm chung: mang giày cao gót khi lái xe.

Giày cao gót được xem là món phụ kiện không thể thiếu đối với nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nó cũng là món đồ nguy hiểm khi người phụ nữ ngồi vào ghế lái ô tô. Bởi đã có không ít những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra xuất phát từ chính những đôi giày này.

Không phải lúc nào giày cao gót cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, yếu tố chính vẫn do những người lái xe như tâm lý không ổn định, hoảng loạn hoặc xử lý tình huống không nhạy bén. Thế nhưng không ít vụ tai nạn xảy ra nguyên nhân chính đều do nữ tài xế bị mắc quai dép cao gót, vướng gót giày nên đạp nhầm chân ga...

Sau nhiều tai nạn liên tiếp, phần lớn dân mạng đã lên tiếng đề xuất, phải chăng nên cấm đi giày cao gót khi lái xe để đảm bảo an toàn.

Xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn rồi bốc cháy: Nữ tài xế khai do đi giày cao gót lại mất bình tĩnh nên đạp nhầm chân ga

Ngày 20/11, tại Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay, vào thời điểm trên, xe sang Mercedes 5 chỗ GLC di chuyển từ Lê Văn Lương lên Láng Hạ, khi đến chân cầu vượt tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ đã đâm liên hoàn vào nhiều phương tiện khác rồi bốc cháy dữ dội. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ tử vong, 3 xe máy, 1 xe điện bị hư hỏng trong khi chiếc ô tô cháy rụi hoàn toàn, chỉ trơ lại bộ khung.

Qua đoạn clip từ hiện trường cho thấy, người phụ nữ điều khiển phương tiện đi giày cao gót bước ra khỏi xe sau tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, người phụ nữ điều khiển ô tô Mercedes đã rời khỏi hiện trường và đã đến cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan công an, nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khai, khi đến ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy có một số phương tiện phía trước xe nên định đạp chân phanh.

Nhưng do bà đi giày cao gót, lại mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga làm ô tô Mercedes tăng tốc, phi thẳng vào dòng phương tiện phía trước, cuốn 3 xe máy, 1 xe đạp vào gầm.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: "Giày cao gót bị vướng nên tôi hoảng quá đạp chân ga"

Thực tế, đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên có liên quan đến việc nữ tài xế đạp nhầm chân ga do đi giày cao gót gây nên, mà trước đó, vụ tai nạn kinh hoàng ở TPHCM cũng khiến dư luận xôn xao một thời gian dài.

Nhìn lại những nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn thương tâm, nhiều người rút ra thông điệp: Không cao gót, không sai sót chân ga! - Ảnh 1.

Tài xế Nga tại hiện trường vụ tai nạn


Tháng 10/2018, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, trú quận 12, TP HCM) lái xe BMW đã tông nhiều người thương vong tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM) vào tháng 10/2018 đã gây xôn xao.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 21/10, chiếc ô tô hiệu BMW do nữ tài xế tên Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12) điều khiển, chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn. Khi đến ngã tư cầu vượt Hàng Xanh, xe này bất ngờ mất lái, tông 5 xe máy và một taxi đang lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục đâm vào một chiếc taxi. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 5 người bị thương.

Nhìn lại những nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn thương tâm, nhiều người rút ra thông điệp: Không cao gót, không sai sót chân ga! - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong


Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Nga với cơ quan công an, trước khi gây tai nạn, bà có tham gia một bữa tiệc tại trung tâm Sài Gòn. Sau đó, bà Nga điều khiển xe BMW từ trung tâm Quận 1 hướng theo đường Điện Biên Phủ ra vòng xoay Hàng Xanh để về nhà ở Quận 12.

Theo bà Nga, lúc di chuyển chân từ chân ga sang chân phanh, quai của chiếc giày cao gót mà bà đang đi vướng vào chân ga. Do đó, xe của bà đâm sầm vào một loạt xe máy, xe taxi đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông phía trước.

Ngay sau khi xảy vụ tai nạn, CSGT Hàng Xanh đã tiến hành đo nồng độ cồn của bà Nga. Kết quả có 0,94mg/lít khí thở, vượt ngưỡng cho phép.

Nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn do quai giày cao gót vướng vào chân ga

Ngoài ra, 21/8/2018, nữ tài xế điều khiển xe BMW đâm liên tiếp vào 2 xe máy và 1 xe đạp điện đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đã khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng.

Cụ thể, vào khoảng 17h30 ngày 21/8/2018, gần nút giao Nguyễn Trãi - Láng, chiếc xe BMW đang lưu thông trên đường bất ngờ tông vào nhiều phương tiện phía trước. Tại hiện trường, xe máy, xe đạp điện bị hư hỏng, nằm la liệt. May mắn vụ việc chỉ khiến phương tiện bị hư hỏng nhẹ, các nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ, không có thương vong về người.

Nhìn lại những nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn thương tâm, nhiều người rút ra thông điệp: Không cao gót, không sai sót chân ga! - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing.vn


Tại trụ sở Công an phường Thượng Đình, nữ tài xế cho biết khi lưu thông, xe của cô va chạm nhẹ với 1 phương tiện khác. "Trong lúc luống cuống, cô ấy đã để quai giày cao gót vướng vào chân ga, khiến chiếc xe lao thẳng về trước", lãnh đạo Công an phường Thượng Đình cho biết.

Sau khi gây ra tai nạn, nữ tài xế đã được kiểm tra và kết quả không có nồng độ cồn trong máu. Người này cũng tỉnh táo khi làm việc với công an.

Theo Nam An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM