Nhìn lại những đồ dùng của “nhà giàu” cách đây gần 30 năm

24/09/2016 11:01 AM | Sống

Triển lãm "Đổi mới- Hành trình của những ước mơ" đã đem đến cho công chúng niềm hoài niệm về thời kỳ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.

Kỷ niệm 30 năm công cuộc Đổi mới đất nước (1986-2016), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày “Đổi mới - Hành trình của những ước mơ”. Triển lãm trưng bày 200 hiện vật của thời kỳ từ năm 1986- nay.

Thông qua những tài liệu, hiện vật, tiếng nói, câu chuyện của những chính trị gia, nhà nghiên cứu và cả những người dân bình thường - những người có tầm nhìn và luôn có tinh thần đổi mới, trưng bày mong muốn giúp công chúng hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử quan trọng, những đổi thay, thành tựu đổi mới của đất nước, từ đó góp phần nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, đổi mới trong mỗi người, góp sức vào sự nghiệp dựng xây và phát triển đất nước vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Trưng bày gồm 5 chủ đề: Đổi mới hay là chết; Cơ hội; Vận động- hội nhập ;Tăng trưởng; Sức mạnh.

Trưng bày được thực hiện với phương pháp tiếp cận nhân học, giới thiệu các giọng nói/tiếng nói của người dân ở các góc độ khác nhau thông qua các câu chuyện và hiện vật về thời kỳ Đổi mới. Trưng bày cũng sẽ dành riêng một không gian cho công chúng có thể bày tỏ, chia sẻ những ký ức về thời kỳ Đổi mới.

Trưng bày chuyên đề “Đổi mới – Hành trình của những ước mơ” dự kiến sẽ mở cửa phục vụ công chúng đến cuối năm 2016.

Ti vi JVC, đài cửa băng, quạt hoa sen... những vật dụng chỉ có "nhà giàu" mới có thời kỳ những năm đầu thập kỷ 90

Phích nước hình con mèo, hoa cúc là hình ảnh quen thuộc của Rạng Đông thời kỳ đầu Đổi mới

Phích đá, bàn là, nồi áp suất, đèn ngủ, vật dụng chỉ có được khi gia đình có người đi lao động, học tập tại Liên Xô

Xe máy "đê đê" đỏ (DD)- ước mơ của nhiều người dân thời kỳ đầu thập niên 90

Các em nhỏ háo hức trước sự lạ lẫm của nhiều vật dụng tại triển lãm

Theo Hồng Hà

Cùng chuyên mục
XEM