Nhiều nhóm startup ngoại đến Việt Nam tìm cơ hội khởi nghiệp

03/03/2017 21:26 PM | Kinh doanh

Gần đây, nhiều nhóm khởi nghiệp ngoại đánh giá cao thị trường Việt Nam và đã đến nước ta để tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp.

Ghi nhận tại khu không gian làm việc chung Circo Co Working Space, đây được xem là đại bản doanh của rất nhiều nhóm khởi nghiệp ngoại, khi mà hơn một nửa các nhóm khởi nghiệp làm việc tại đây là đến từ Mỹ, châu Âu và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Công ty khởi nghiệp Fingo (Cộng hòa Czech) - Công ty khởi nghiệp về dịch vụ công nghệ tài chính - mới có mặt tại Việt Nam nửa năm nay. Việt Nam cũng là điểm đặt chân đầu tiên của doanh nghiệp tại thị trường châu Á.

Thống kê cho thấy, các nhóm khởi nghiệp từ nước ngoài đến Việt Nam chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ. Đa phần những nhóm này đã hoàn thiện sản phẩm và gọi vốn thành công tại nước sở tại, mục tiêu tiếp theo của họ là mở rộng thị trường hoặc tìm kiếm nguồn nhân lực cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Việt Nam đáp ứng tốt cả hai yếu tố này nên là điểm đến hấp dẫn của các nhóm khởi nghiệp ngoại.

Sự tham gia của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài vừa làm tăng tính hấp dẫn của môi trường khởi nghiệp tại Việt Nam, vừa tạo sân chơi cạnh tranh cho các nhóm khởi nghiệp nội.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh được cải thiện, nâng 9 bậc trong Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2017 của Ngân hàng thế giới cộng với cam kết hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp của chính phủ, việc startup ngoại tìm đến Việt Nam ngày càng nhiều sẽ là xu hướng tất yếu.

Theo Lệ Quyên

Cùng chuyên mục
XEM