Nhiều nhân viên cửa hàng thời trang ở Sài Gòn cầm bảng giá tràn ra đường chào mời khách dịp cận Tết

22/01/2017 11:03 AM | Xã hội

Dịp cuối năm, tại các con đường thời trang ở Sài Gòn luôn tấp nập kẻ bán người mua, không khí mua sắm khá sôi động. Nhiều cửa hàng thời trang phải yêu cầu nhân viên ra đường cầm quần áo cùng với bảng giá để chào mời khách.

Thời điểm cuối năm các tuyến đường ở Sài Gòn lại nhộn nhịp với hàng loạt các cửa hàng thời trang mọc lên như nấm. Kẻ bán người mua tấp nập khiến không khí ở các tuyến đường như Tây Thạnh (quận Tân Bình), Cách Mạng Tháng 8 (quận 10), Quang Trung (quận Gò Vấp), Nguyễn Trãi (quận 5),... rất sôi động. Hàng nghìn người chen nhau đi mua sắm Tết nên các tuyến đường có nhiều cửa hàng thời trang xả hàng dịp cuối năm gần như đông đúc, có thời điểm kẹt xe khá nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, hầu hết các cửa hàng quần áo, giày dép,... đều có chiến dịch xả hàng Tết như bán giảm giá, đồng giá để câu khách. Tại đường Nguyễn Trãi (quận 5) luôn xảy ra tình trạng ùn ứ vào thời điểm chiều và tối vì hàng nghìn người cùng đổ về đây để mua sắm.

Rất nhiều loại quần áo nam nữ được bày bán. Khách hàng chủ yếu là công nhân khu công nghiệp Tân Bình.

Cửa hàng quần áo thuê mặt bằng khá rộng lớn trên vỉa hè đường Tây Thạnh (quận Tân Bình) để bán hàng Tết.

Một quầy bán giày dép đồng giá 79.000 đồng trên đường Tây Thạnh.

Thậm chí để gây sự chú ý của người đi đường, nhiều nhân viên của các cửa hàng mang quần áo kèm theo bảng giá tràn ra đường để chào mời khách. Theo người bán hàng, năm này những shop nhỏ hay người mới kinh doanh thì bán với giá bình dân hơn so với năm ngoái. "Vì hàng tồn kho nhiều, dịp Tết mới có cơ hội xả hàng nên mình bán với giá vừa phải để nhiều người mua hơn", chị Hiền (người bán hàng) cho biết.

Qua tìm hiểu, các mặt hàng quần áo trên các tuyến đường thời trang sầm uất nhất Sài Gòn có giá từ 80.000 - 200.000 đồng. Trong khi đó các shop lớn và lâu năm thì nâng giá lên 50% trong dịp cận Tết nhưng hàng trăm khách hàng vẫn chen nhau mua sắm.

Một cửa hàng trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) giảm giá cuối năm lên đến 49% nên khá thu hút khách vào buổi tối.

Một quầy bán quần áo tại vỉa hè đường Quang Trung cũng xả hàng cuối năm với 100.000 đồng/3 cái áo nữ.

Đường Nguyễn Trãi (quận 5), được xem là con đường thời trang sầm uất nhất Sài Gòn, luôn tấp nập kẻ bán người mua vào dịp cuối năm.

Vì quá nhiều người đổ về tuyến đường này nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ.

Một cửa hàng quần áo và túi xách trên đường Nguyễn Trãi xả hàng với giá giảm sâu nên có hàng trăm người chen nhau lựa chọn.

Nhân viên cửa hàng mang cả quần và bảng giá ra đường để chào mời khách khiến tuyến đường luôn trong tình trạng ùn ứ.

Hai nam thanh niên ra đường vẫy gọi khách.

Cửa hàng ví da, dây nịt giảm giá 30 % nhưng không thu hút khách bằng những quầy quần áo lề đường.

Dép đại hạ giá 40.000 đồng trên con đường thời trang ở Sài Gòn.

Những khách hàng đi mua sắm chủ yếu là những bạn trẻ, các bạn khá thích thú khi lựa đồ Tết.

Không chỉ giới trẻ, những người lớn tuổi cũng tranh thủ thời gian dạo các cửa hàng quần áo trên phố thời trang.

Nhiều người thử đồ ngay ngoài đường.

Khách hàng đang lựa áo tại một shop thời trang nổi tiếng trên đường Nguyễn Trãi.

Shop này luôn thu hút rất đông khách hàng nên mỗi khi tính tiền phải xếp hàng chờ. Ước tính doanh thu dịp cận Tết của cửa hàng này là 100 triệu đồng/đêm.

Nhiều shop giảm giá mạnh để kích cầu người mua.
Nhiều shop giảm giá mạnh để kích cầu người mua.

Theo Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM