Nhiều người mặc áo chữ Tập đoàn Alibaba ngăn cản xử lý sai phạm đất

14/06/2019 08:52 AM | Bất động sản

Một nhóm người mặc áo màu đỏ, có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba phản ứng, chống đối và đập phá xe cuốc.

Ngày 13/6, trong quá trình xử lý các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lực lượng làm nhiệm vụ đã bị một nhóm người mặc áo màu đỏ, có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba phản ứng, chống đối và đập phá xe cuốc.

Trước đó, khoảng 10h ngày 13/6, tại khu đất rộng khoảng 1 ha tại ấp 3, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành dùng xe cuốc đào các con đường nhựa trong đất này. Ngay sau đó, có cả trăm người mặc áo có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba có hành vi chống đối, không cho xe cuốc làm việc.

Một người phụ nữ liên tục lớn tiếng chỉ đạo các nam nhân viên và lực lượng mặc áo Alibaba tấn công, đập bể kính xe cuốc.

Nhiều người mặc áo chữ Tập đoàn Alibaba ngăn cản xử lý sai phạm đất - Ảnh 1.

Cưỡng chế công trình vi phạm trên khu đất nông nghiệp.

Trước sức ép của số người trên, cơ quan chức năng đã tăng cường thêm lực lượng để ổn định an ninh trật tự. Lực lượng công an đã tiến hành bắt tạm giữ 10 đối tượng để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản. Trong đó, một trong những đối tượng được xác định là cầm đầu hành vi gây rối và hủy hoại tài sản là một phụ nữ sinh năm 1995, quê Tiền Giang.

Hiện tại, cơ quan chức năng Thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục tiến hành tháo dỡ những công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, dự kiến đến ngày 14/6 sẽ hoàn thành.

THEO P.V

Cùng chuyên mục
XEM