Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020

14/02/2019 15:16 PM | Xã hội

“Bàn là, quạt cháy, máy bơm. Tivi, tủ lạnh, nồi cơm, đầu màn. Côngtơ, catxet, bộ đàm. Hỏng không dùng nữa thành hàng... đúc huy chương đi."

Người xưa (và làng thu gom phế liệu nói chung) có câu: "Rác thải của người này là kho báu với người khác."

Đó là lý do vì sao những VĐV tham dự Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sẽ nhận được huy chương làm từ đồ điện tử tái chế. Nỗ lực mới của ban tổ chức Olympic 2020 đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của người yêu môi trường. Bằng dự án Huy chương (Medal Project), khoảng 5000 huy chương vàng, bạc và đồng sẽ được đúc từ đồ điện tử cũ hỏng, chủ yếu là điện thoại.

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 1.

Trên website chính thức, Ủy ban Olympic khẳng định, lần đầu tiên trong lịch sử, họ sẽ hướng tới việc làm huy chương bằng 100% vật liệu tái chế. Đây là cách để lan tỏa và nâng cao y thức bảo vệ môi trường. Ngoài ra, phế liệu sẽ được xử lý theo công nghệ Nhật Bản.

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 2.

Liên đoàn thể thao Mỹ bày tỏ sự ủng hộ với việc đúc huy chương bằng 100% vật liệu tái chế


Ngay lúc này, chính phủ Nhật Bản đang ra sức kêu gọi người dân hãy đóng góp đồ điện tử cũ, hỏng không dùng đến nữa.

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 3.

Từ tháng 10/2018, ban tổ chức Olympic 2020 tại Nhật Bản kỳ vọng sẽ thu gom được 2700kg đồng; 30,3kg vàng và 4100kg bạc. Đến 31/3/2019, chiến dịch thu gom phế liệu sẽ kết thúc.

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 4.

Đến thời điểm hiện tại, đã thu gom đủ đồng, còn thiếu bạc và vàng


Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã hợp tác với NTT DOCOMO, Trung tâm vệ sinh môi trường Nhật Bản, Bộ Môi trường và chính quyền thành phố Tokyo cũng như các doanh nghiệp địa phương để hiện thực hóa tầm nhìn vì môi trường của họ.

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 5.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach tham gia và ủng hộ sáng kiến bền vững này

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 6.

Ban tổ chức tiết lộ: Mỗi 100 chiếc smartphone sẽ thu được khoảng 3g vàng

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 7.

Lori Okimura, Chủ tịch Hội đồng quản trị bóng chuyền Mỹ tham gia quyên góp smartphone

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 8.

Theo báo cáo của U.N, 45 triệu tấn thiết bị điện tử đã bị vứt đi trên toàn thế giới vào năm 2016 và chỉ 20% trong số đó đó được tái chế.

Tính đến tháng 11/2018, khoảng 90% cơ quan thành phố tại Nhật Bản - đã tham gia vào dự án. Bạn có biết, thiết bị điện tử cũ hỏng sẽ được tái chế như thế nào không?

Sau khi được thu gom và phân loại, thiết bị điện tử cũ hỏng sẽ đến tay các nhà thầu được chỉ định để tháo dỡ và nung chảy

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 9.

Tháo dỡ

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 10.

Nung chảy

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 11.

Tinh chế

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 12.

Kết quả sẽ cho ra vàng tinh khiết và nhiều kim loại khác

Nhật Bản kêu gọi người dân quyên góp ve chai để đúc huy chương Olympic 2020 - Ảnh 13.

Theo B.P/Twitter

Theo Long J

Cùng chuyên mục
XEM