Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nhập khẩu đường

Phân giao 107.000 tấn đường cho 8 doanh nghiệp nhập khẩu

Phân giao 107.000 tấn đường cho 8 doanh nghiệp nhập khẩu

28/11/2023 07:53:00 PM

Sáng 28/11, tại Hà Nội, Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá đã thành công với 107.000 tấn đường được phân giao cho 8 thương nhân.

Tags: đường , nhập khẩu đường

Bắt đầu nhận hồ sơ đấu giá đường nhập khẩu

Bắt đầu nhận hồ sơ đấu giá đường nhập khẩu

23/08/2016 08:52:01 PM

Từ 8h ngày 24-8 đến 17h ngày 1-9, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan đường nhập khẩu năm 2016 sẽ nhận hồ sơ tham dự đấu giá đường NK. Như vậy, các doanh nghiệp sẽ có 9 ngày để nộp hồ sơ.

Tags: hạn ngạch thuế quan , đường tinh luyện , nhập khẩu đường

Bầu Đức nhập đường từ Lào thuế suất 0%, hiệp hội mía đường "ghen tị"

Bầu Đức nhập đường từ Lào thuế suất 0%, hiệp hội mía đường "ghen tị"

24/06/2016 05:50:00 PM

Theo VSSA đây là sự ưu đãi quá mức so với sản xuất trong nước đối với mặt hàng đường, góp phần gây nên khó khăn cho sản xuất trong nước trong khi điều kiện sản xuất trong nước không được lợi thế như sản xuất tại Lào.

Tags: nhập khẩu đường , Hoàng Anh Gia Lai , ngành mía đường , Hiệp hội mía đường Việt Nam , Bộ Tài chính , thuế nhập khẩu , thương mại biên giới , ngành nông nghiệp , nhà đầu tư , Bộ Công Thương , hiệp định thương mại tự do , chứng nhận xuất xứ , hàng rào kỹ thuật , nguồn gốc xuất xứ , kiểm soát nguồn gốc

Chính phủ cho phép nhập 100.000 tấn, thị trường đường liệu có hạ nhiệt?

Chính phủ cho phép nhập 100.000 tấn, thị trường đường liệu có hạ nhiệt?

13/06/2016 05:00:16 PM

Giá đường của thế giới liên tục tăng trong thời gian gần đây. Trong khi đó, tại Việt Nam sản lượng mía đường sụt giảm mạnh, cung không đủ cầu. Thị trường mía đường liệu có hạ nhiệt khi mới đây Chính phủ cho phép Bộ Công Thương nhập khẩu 100 nghìn tấn đường?

Tags: thị trường đường , mía đường , nhập khẩu đường , ngành mía đường

Đến hẹn lại lên, Bộ Công thương chuẩn bị nhập 100.000 tấn đường vì có hiện tượng DN trong nước "găm hàng"

Đến hẹn lại lên, Bộ Công thương chuẩn bị nhập 100.000 tấn đường vì có hiện tượng DN trong nước "găm hàng"

09/06/2016 04:23:05 PM

Thủ tướng Chính phủ đồng ý trước mắt cho phép nhập khẩu 100.000 tấn đường để góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước.

Tags: thủ tướng chính phủ , nhu cầu tiêu dùng , Bộ Công Thương , nhà máy đường , nhu cầu sản xuất , kinh doanh đường , nhập khẩu đường , cho phép nhập khẩu , hạn ngạch thuế quan , bình ổn thị trường , nguyên liệu sản xuất

Giá đường giảm nhờ đường nhập của ‘bầu’ Đức

Giá đường giảm nhờ đường nhập của ‘bầu’ Đức

30/07/2015 08:26:20 AM

Theo báo cáo của Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối,lượng đường còn tồn tại kho các nhà máy đến ngày 15-7 là 300.180 tấn,thấp hơn cùng kỳ năm trước 157.710 tấn.

Tags: nông lâm thủy sản , Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai , ngành mía đường , Hoàng Anh Gia Lai , nhập khẩu đường

HAGL được nhập khẩu 50.000 tấn đường với thuế suất trong hạn ngạch 2,5%

HAGL được nhập khẩu 50.000 tấn đường với thuế suất trong hạn ngạch 2,5%

01/04/2015 03:21:51 PM

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản bổ sung nguyên tắc hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường do Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai đầu tư, sản xuất tại Lào.

Tags: hagl , nhập khẩu đường , kinh doanh , Câu chuyện kinh doanh , 50.000 tấn đường

​Kiến nghị không nhập khẩu đường từ Lào

​Kiến nghị không nhập khẩu đường từ Lào

17/01/2015 08:54:25 AM

Hiệp hội Mía đường VN (VSSA) vừa có công văn gửi Thủ tướng đề nghị tạm thời chưa cho nhập khẩu đường từ Lào trước thông tin Bộ Công thương đề nghị cho nhập khẩu 50.000 tấn đường từ Lào với thuế suất 0%.

Tags: mía đường , Hiệp hội mía đường , Bộ Công Thương , nhập khẩu đường , thuế suất , thị trường

Các Bộ đồng ý đề xuất NK đường sản xuất từ Lào của Hoàng Anh Gia Lai

Các Bộ đồng ý đề xuất NK đường sản xuất từ Lào của Hoàng Anh Gia Lai

23/01/2014 05:45:33 PM

Bộ Công Thương cho biết Hoàng Anh Attapeu không thuộc đối tượng được giao hạn ngạch thuế quan NK đường năm 2013.