Zuckerberg bán 2,3 tỷ USD cổ phiếu Facebook

20/12/2013 09:33 AM | Nhân vật

Động thái bán ra của Zuckerberg sẽ khiến quyền biểu quyết của anh giảm từ 56,1% xuống còn 58,8%.

Nhà sáng lập của mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg sẽ bán ra 41,4 triệu cổ phiếu loại A (có giá trị 2,3 tỷ USD) để thực hiện quyết toán thuế, hãng tin Reuters cho hay. 

Động thái bán ra của Zuckerberg sẽ khiến quyền biểu quyết của anh giảm từ 58,8% xuống còn 56,1%. Facebook hi vọng Zuckerberg sẽ sử dụng hầu hết số tiền thu được trong đợt bán ra này để quyết toán thuế liên quan đến việc thực hiện hợp đồng quyền chọn mua 60 triệu cổ phiếu loại B. 

Mỗi cổ phiếu loại A được gắn với 1 phiếu biểu quyết trong khi cổ phiếu loại B có 10 phiếu và bất kỳ lúc nào cũng có thể thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu loại A. 

Mặc dù giảm điểm trong phiên hôm qua, giá cổ phiếu Facebook đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm tới nay. 

Thành viên hội đồng quản trị Marc Andreessen cũng bán 1,65 triệu cổ phiếu loại A, trong khi Facebook sẽ bán 27 triệu cổ phiếu. 

Theo Tú Anh


thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM