Wang Jing - Tỷ phú đen đủi nhất Trung Quốc

02/10/2015 15:37 PM | Nhân vật

Wang Jing được coi là tỷ phú đen đủi nhất Trung Quốc bởi tài sản của ông bị thổi bay 84% chỉ trong 3 tháng.

Tỷ phú Trung Quốc Wang Jing – người từng có tham vọng xây dựng một kênh đào cạnh tranh Panama là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau “cơn địa chấn” trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Cụ thể, doanh nhân Wang Jing, 42 tuổi là một trong 200 người giàu nhất thế giới với khối tài sản 10,2 tỷ USD tại thời điểm thị trường chứng khoán Trung Quốc ở cao trào hồi tháng 6 theo thống kê của Bloomberg. Tuy nhiên, hiện tại, tổng tài sản của ông chỉ còn 1,1 tỷ USD.

Điều này đồng nghĩa với việc, 84% số tài sản của ông đã bị thổi bay trong năm 2015 – mức tồi tệ nhất trong lịch sử.

Người gặp vận đen tồi tệ thứ 2 là Ivan Glasenberg – CEO của tập đoàn hàng hóa lớn nhất thế giới Glencore với mức giảm 66%, xuống còn 1,8 tỷ USD.

Tỷ phú Wang hiện sở hữu 35% cổ phiếu của Công ty công nghệ viễn thông Xinwei – đơn vị chịu thiệt hại nặng nề khi thị trường chứng khoán Trung Quốc sụp đổ. Tổng cộng, giá cổ phiếu của công ty này đã giảm tới 57% trong năm nay.

Bên cạnh Wang Jing và Glasenberg, tài sản của tỷ phú Lui Che-Woo và ông trùm bán lẻ người Mexico là Ricardo Salinas cũng biến động mạnh. Tổng tài sản của cả 2 người giảm tới 47%.

Tuy nhiên cho tới nay, những tỷ phú đen đủi nhất trong năm phải kể đến là người giàu thứ 3 và thứ 4 thế giới. Carlos Slim (người giàu thứ 4 thế giới) đã mất 14,2 tỷ USD, tương đương 20% tổng tài sản; nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett mất 12,5 tỷ USD, tương đương 17% tổng tài sản. Thống kê cho thấy, 400 tỷ phú giàu có nhất trong danh sách đã mất tới 4,2 % tổng tài sản trong năm nay.

Trước đó vào năm 2013, HKND Group – công ty đầu tư thuộc sở hữu của tỷ phú Wang đã nhận được giấy phép xây dựng kênh đào dài gần 274 km từ chính phủ Nicaragua. Trong một lần xuất hiện trên truyền thông vào tháng 12/2014, tỷ phú này đã cam kết rót 500 triệu USD cho dự án.

Tuy nhiên, “biến động tài sản của tỷ phú Wang sẽ ảnh hưởng đến việc liệu kênh đào có thể và sẽ được xây dựng hay không”, Daniel Wagner – CEO của Country Risk Solution nói.

Trong khi đó, phía công ty HKND vẫn khẳng định mặc dù nền kinh tế đang diễn biến theo chiều hướng xấu và xuất hiện nhiều cuộc biểu tình phản đối việc xây dựng kênh đào này nhưng dự án vẫn đang tiếp tục. “Tôi không nghi ngờ gì về việc những thỏa thuận tài chính thích hợp sẽ được hoàn thành trước khi khởi công xây dựng”, Bill Wild – Tư vấn trưởng tại HKND nói.

Đại diện công ty Xinwei từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM