Vì sao sinh nhật Kim Jong Un là bí mật quốc gia tại Triều Tiên?

08/01/2015 16:48 PM | Nhân vật

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ghi ngày sinh nhật của ông Kim là 08/01, mặc dù vậy nhưng năm sinh chính xác lại được đánh dấu là năm 1982, 1983 hoặc 1984.

Năm ngoái, Kim Jong Un từng nhận được bản nhạc mừng sinh nhật hoa mỹ với sự xuất hiện của ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman. Rodman xuất hiện tại Bình Nhưỡng và hát bài “Happy Birthday” sau một trận thi đấu giao hữu bóng rổ. Thế nhưng sinh nhật năm nay có vẻ ít sự kiện kỳ lạ xảy ra- Rodman không còn xuất hiện.

Sinh nhật của nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho là rơi vào 08 tháng 1, nhưng cũng giống như hầu hết các sự kiện khác của Triều Tiên, thông tin chi tiết về ông vẫn là ẩn số. Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên không thừa nhận về ngày sinh nhật chính xác của ông Kim Jong Un dù trong tài liệu tiếng Hàn hay tiếng Anh.

"Có rất nhiều cuộc tranh luận về năm sinh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un" Cheong Seong-chang, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Sejong, cố vấn người Hàn Quốc cho biết. "Một số người nói là năm 1984 trong khi những người khác nói là 83 hoặc 82."

Trong những năm trước đó, Kim Jong Un đã phân phát kẹo cho trẻ em vào ngày 07 tháng 1, vốn là hành động truyền thống được tổ chức bởi ông nội và cha của ông.

Ngày sinh nhật của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập đất nước Triều Tiên được cho là vào ngày 15/04. Ngày sinh nhật của cố chủ tịch Kim Jong Il được biết là vào ngày 16/02. Đây là những ngày mà người dân nước này nhận được hàng hóa từ nhà nước và trẻ em được phát kẹo. Những ngày được đánh dấu bằng những sự phô trương long trọng bao gồm các cuộc diễu hành quân đội, hô khẩu hiệu yêu nước và tuyên thệ trung thành với nhà lãnh đạo.

Nhưng ngày sinh nhật của người đứng đầu hiện tại có vẻ kém phần quan trọng trong suốt 3 năm lãnh đạo của ông.

"Có rất nhiều suy đoán tại sao ông Kim Jong Un lại hành xử như vậy," Lee Jung Hoon, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc cho biết. "Kim Jong Un có thể đang cố gắng để đưa ra hình ảnh của một nhà lãnh đạo khiêm tốn, rằng ông không phải kẻ ngông cuồng. Điều này xảy ra khi có nhiều bình luận về việc nhà lãnh đạo này còn quá trẻ, 29, 30 hay 31 tuổi. Khi bắt đầu đánh dấu sinh nhật của mình, sau đó toàn bộ người dân Triều Tiên sẽ bắt đầu tự hỏi liệu độ tuổi của ông là bao nhiêu?"

Và việc tiết lộ tuổi của Kim Jong Un cũng đặt ra những câu hỏi về kinh nghiệm của ông.

"Điều này có thể bởi ông Kim là một nhà lãnh đạo trẻ. Việc trẻ tuổi có cả mặt thuận lợi lẫn bất lợi, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy ông ấy chưa muốn công bố thông tin.”, Cheong cho biết.

Không giống như những người tiền nhiệm của Kim Jong Un, có rất ít dấu hiệu cho thấy sinh nhật của ông là một ngày lễ lớn của đất nước.

Theo Kyodo News đưa tin năm ngoái sinh nhật của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không có khả năng được tổ chức như một ngày nghỉ lễ quốc gia sau khi xem xét lại lịch của Triều Triên trong 5 năm cho tới 2015.”

Và những công nhân Triều Tiên làm việc tại khu phức hợp Keasong Complex cũng cho biết chưa bao giờ biết tới kỳ nghỉ vào ngày 08/01 trong 2 năm qua, theo South Korean Unification (tạm dịch: Bộ Thống nhất Hàn Quốc), cơ quan xử lý các vấn đề liên quan tới Triều Tiên tiết lộ.

Ngày tháng năm sinh của ông lần đầu tiên được tiết lộ bởi Kenji Fujimoto, cựu đầu bếp người Nhật của cha ông, Kim Jong Il.

"Ngày này được cho là chính xác, nhưng Triều Tiên chưa bao giờ chính thức xác nhận điều đó", Cheong nói.

Bộ Thống nhất đã ghi ngày sinh nhật của ông Kim là 08/01, mặc dù vậy nhưng năm sinh chính xác lại được đánh dấu là năm 1982, 1983 hoặc 1984.

Trong 3 năm nắm quyền của Kim Jong Un, phần lớn hành động của ông đi theo những di sản của cha và ông nội của mình, giáo sư Lee cho biết.

Một báo cáo của Hàn Quốc gần đây tiết lộ rằng Triều Tiên có thể đã có những bước tiến gần hơn trong công nghệ đầu đạn hạt nhân, cho thấy Kim Jong Un tiếp tục tập trung vào vũ khí hạt nhân. Đế chế của Kim Jong Un được đánh dấu bởi cuộc thanh trừng chú của mình, Jang Song Thaek, người được gán tội danh phản bội hồi tháng 12 năm 2013.

Trong một bức ảnh công bố ngày 28/11, nhà lãnh đạo Kim Jong Un có chuyến ghé thăm 2 nữ phi công trong phục vụ trong không quân Triều Tiên.

Trong một bức ảnh công bố ngày 28/11, nhà lãnh đạo Kim Jong Un có chuyến ghé thăm 2 nữ phi công trong phục vụ trong không quân Triều Tiên.

Bức ảnh được công bố chính thức từ Triều Tiên với sự xuất hiện của Kim Jong Un trong một sự kiện với cựu chiến binh tại Bình Nhưỡng vào ngày 04/11 sau thông tin chấn thương đầu gối.
Bức ảnh này công bố ngày 30/10 với hình ảnh Kim Jong Un di chuyển cần nhờ tới nạng.
Kim Jong Un nói chuyện với các quan chức trong cuộc ghé thăm đơn vị không quân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ngồi trên ghế phi công của máy bay chiến đấu.

Kim Jong Un và phu nhân đang theo dõi một buổi biểu diễn của nhóm Moranbong Band tại Bình Nhưỡng, ảnh công bố hồi đầu tháng 9.
Kim Jong Un theo dõi một tên lửa vừa rời khỏi bệ phóng, ảnh công bố hồi tháng 6.
Chủ tịch Triều Tiên trong cuộc gặp mặt với các nữ quân nhân, ảnh công bố hồi tháng 4.
Ảnh hồi giữa tháng 3, Kim Jong Un xuất hiện tại một học viện quân đội tại Bình Nhưỡng.
Kim Jong Un ghé thăm một nhà máy quân đội trong một bức ảnh được công bố bởi KCNA tháng 5 năm 2013.

>> Bất ngờ hốt bạc nhờ 'The Interview', Sony nên cảm ơn Kim Jong-un

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM