Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được 100 triệu USD trong năm 2014

03/03/2015 10:50 AM | Nhân vật

Năm nay, tỷ phú Vượng đứng ở vị trí người giàu thứ 1.118 trên thế giới với khối tài sản 1,7 tỷ USD, giảm 26 bậc so với vị trí thứ 1.092 vào năm 2014 với khối tài sản 1,6 tỷ USD.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những tỷ phú giàu có nhất hành tinh trong năm 2015. Theo đó, Forbes ghi nhận số lượng tỷ phú năm nay đạt mức kỷ lục 1.826 người đến từ 70 quốc gia trên toàn thế giới. Con số này tăng gấp 13 lần so với danh sách lần đầu tiên được công bố vào năm 1987 với 140 tỷ phú từ 24 quốc gia trên toàn thế giới.

Tuy vậy, trong 70 quốc gia chỉ có 8 nước chiếm đa số lượng tỷ phú gồm Đức, Hy Lạp, Nhật Bản, Na Uy, Peru, Nga, Tanzania và Mỹ. 2 quốc gia có tỷ phú mới gia nhập danh sách năm nay đáng chú ý là Guatemala và Iceland.

Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tập đoàn VinGroup tiếp tục là tỷ phú đôla duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách năm nay với khối tài sản 1,7 tỷ USD.

Năm nay, tỷ phú Vượng đứng ở vị trí người giàu thứ 1.118 trên thế giới, giảm 26 bậc so với thứ hạng 1.092 vào năm 2014 với khối tài sản 1,6 tỷ USD. Như vậy, trải qua năm 2014, tổng khối tài sản của tỷ phú Vượng đã được tăng thêm 100 triệu USD.

Trong năm 2013 khi lần đầu tiên có mặt trong danh sách, tỷ phú Vượng được Forbes ước tính có 1,5 tỷ USD và là người giàu thứ 974 trên thế giới.

Tại Đông Nam Á, ngoài Việt Nam còn có Indonesia với tỷ phú R. Budi Hartono – hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và thuốc lá có tổng giá trị tài sản 9 tỷ USD. Malaysia với tỷ phú Robert Kuok có tài sản trị giá 11,3 tỷ USD. Tỷ phú Henry Sy và gia đình đến từ Philippines cũng có mặt trong danh sách với khối tài sản 14,2 tỷ USD. Tỷ phú thực phẩm Dhanin Chearavanont đến từ Thái Lan có khối tài sản 13,6 tỷ USD. Cuối cùng là Singapore với sự góp mặt của tỷ phú Robert và Philip Ng, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với giá trị tài sản 9,6 tỷ USD.

>> 10 tỷ phú giàu có nhất hành tinh năm 2015

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM