Tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đang đầu tư tiền vào đâu?

21/09/2012 18:59 PM | Nhân vật

Bill Gates có vẻ không còn hứng thú với cổ phiếu Microsoft.

Bill Gates được biết đến với hai mối quan tâm lớn nhất là Microsoft và hoạt động từ thiện tích cực. Nhưng theo những con số mà tạp chí Forbes vừa đưa ra, tỷ phú này có vẻ không còn hứng thú với cổ phiếu của hãng phần mềm do chính ông sáng lập.

Theo bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400) năm 2012 mà Forbes công bố mới đây, giá trị tài sản của tỷ phú Bill Gates tính đến tháng 9 năm nay là 66 tỷ USD, tăng 6 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức tài sản này đảm bảo cho ông giữ ngôi vị người giàu nhất xứ cờ hoa năm thứ 19 liên tiếp, dẫn trước tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, với mức tài sản 46 tỷ USD và Larry Ellison, Giám đốc điều hành hãng phần mềm Oracle, với tài sản 41 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo Forbes, điều đáng nói ở đây là tài sản của Bill Gates không còn liên quan nhiều tới diễn biến giá cổ phiếu của Microsoft, hãng phần mềm lớn nhất thế giới mà tỷ phú này đồng sáng lập cách đây 37 năm.

Do bị Bill Gates bán ra liên tục, cổ phiếu Microsoft hiện chỉ còn chiếm 1/5 tổng giá trị tài sản ròng của tỷ phú này. Trong xếp hạng Forbes 400 năm ngoái, tỷ lệ cổ phiếu Microsoft trong tài sản của Bill Gates là 1/4.

Hiện một phần lớn tài sản của Bill Gates hiện đang nằm trong một quỹ đầu tư có tên Cascade Investment LLC có trụ sở cách không xa trụ sở của Microsoft ở Bellevue, bang Washington.

Không có nhiều thông tin về Cascade ngoài những khoản đầu tư lớn nhất của quỹ này. Tuy nhiên, những thông tin ít ỏi này cũng đủ để cho thấy người giàu nhất nước Mỹ đang đặt tiền vào đâu. Có vẻ như “vua” công nghệ này đang tìm kiếm những thỏa thuận kiểu như của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett để đạt mức lợi nhuận cao, hoặc chí ít là ông cũng đang muốn đa dạng hóa tài sản.

Năm nay, Bill Gates còn mạnh tay mua cổ phiếu của Republic Services, tập đoàn điều hành 334 công ty thu gom rác, 191 bãi chôn lấp rác và 74 cơ sở tái chế rác. Đã có thời điểm Bill Gates là cổ đông lớn nhất của Republic Services. Trong năm 2012, ông đã nâng mức cổ phần nắm giữ tại tập đoàn này thêm 16%, đạt trị giá khoảng 2,2 tỷ USD. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Republic Services mới tăng giá 3%.

Bill Gates cũng nâng cổ phần trong mạng lưới phân phối ôtô có tên AutoNation thêm 17%, đạt giá trị 680 triệu USD. AutoNation hiện đang sở hữu và vận hành 258 cửa hàng phân phối ôtô chủ yếu nằm ở khu vực Đông Nam của nước Mỹ. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu công ty này đã tăng giá 13%.

Một phần lớn tài sản nữa của Bill Gates đang nằm ở cổ phiếu của công ty công nghệ và dịch vụ làm sạch Ecolab. Trong vòng 1 năm qua, khoản đầu tư của Bill Gates vào cổ phiếu công ty này không thay đổi gì đáng kể, giữ ở mức khoảng 1,8 tỷ USD. Đây cũng là một trong những khoản đầu tư công khai lớn nhất của Bill Gates.

Cổ phiếu của AutoNation và Republic Services hiện đang có hệ số P/E (giá/thu nhập) ở mức 14 lần, được giới phân tích xem là có mức giá vừa phải, không cao cũng không thấp. Tuy nhiên, cổ phiếu của Microsoft đang bị đánh giá là rẻ hơn, khi có hệ số P/E chỉ ở mức 9 lần. Bởi thế, việc Bill Gates bán cổ phiếu Microsoft để mua các cổ phiếu này có vẻ như là một cuộc chơi về giá trị.

Theo Phương Anh
Dân Trí/Forbes

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM