Tỷ phú đứng sau Zara: Siêu giàu, bí ẩn và cực giản dị

04/12/2012 15:50 PM | Nhân vật

Tổng tài sản ước tính khoảng 47,4 tỷ USD, Ortega giàu hơn cả Warren Buffett nhưng ngày nào ông cũng mặc một kiểu quần áo và ăn tại nhà ăn công ty.

Amancio Ortega là người đàn ông giàu thứ ba thế giới, vượt trên cả Warren Buffett, nhưng nhiều người lại chưa từng biết đến tên ông. 

Doanh nhân 76 tuổi người Tây Ban Nha này gần như không xuất hiện trước công chúng và ít khi trả lời phỏng vấn báo chí. 

Ortega sáng lập Tập đoàn thời trang khổng lồ Zara cùng người vợ cũ Rosalia vào năm 1975. Ngày nay, tập đoàn này có 1.500 cửa hàng tại 70 quốc gia trên khắp thế giới. Tổng tài sản của ông ước tính vào khoảng 47,4 tỷ USD. 

Sở hữu một khách sạn siêu sang, một khu biệt thự cạnh bờ biển, và một trang trại nuôi ngựa, cộng thêm máy bay riêng để tiện đi lại. Nhưng ông ít khi đi chơi vì quá ham làm việc.  

Dù với bản tính khiêm nhường của mình, ngày nào Ortega cũng mặc cùng một kiểu (sơ mi, quần tây) và ăn cùng một nơi (nhà ăn công ty) tuy nhiên không vì thế mà cuộc sống của ông thiếu sự thú vị. 

Amancio Ortega là người đàn ông giàu nhất Châu Âu, ông xếp thứ 3 thế giới theo danh sách của Bloomberg. Ông còn giàu hơn cả Warren Buffett.

 

Đây là vợ hai của ông, bà Flora. Hai người kết hôn vào năm 2001.

Cô gái trong ảnh là Marta, con gái của Ortega. Đầu năm nay Marta vừa kết hôn với tay đua ngựa hàng đầu Tây Ban Nha Sergio Álvarez Moya.


Ortega và vợ sống trong một khu nhà kín đáo tại La Coruña, Tây Ban Nha, gần một hải cảng lớn bên bờ Đại Tây Dương.

Công nương Anh Kate Middleton là tín đồ trung thành của Zara. Công nương thường diện đồ Zara trong nhiều sự kiện lớn.

 

Ortega rất kín tiếng với công chúng. Từ trước đến nay ông chỉ mới nhận lời phỏng vấn của ba phóng viên.

Cách ăn mặc của ông thường rất giản dị, với sơ mi trắng, quần tối màu và áo khoác màu xanh tím than. Tuy vậy, không cái nào là hàng Zara.


Ngày nào ông cũng đến đúng một quán cà phê và ăn trưa cùng nhân viên trong nhà ăn công ty. Dưới đây là ảnh chụp trụ sở của Zara.

Lúc rảnh rỗi, Ortega thích cưỡi ngựa. Ông là chủ một trang trại nuôi ngựa tại Finisterre, Galicia, Tây Ban Nha.

 

Ông cũng đã mua tòa nhà cao nhất Tây Ban Nha tại Madrid. Tòa nhà với tên gọi Torre Picasso này cao 157m và có giá 536 triệu USD.

 

Ông mới mua lại The Epic Residences & Hotel tại Miami, Florida. Đây được coi là một trong những khách sạn hàng sang hàng đầu tại Mỹ.

Ortega lái chiếc Audi A8, nhấn mạnh tới sự thoải mái hơn là sang trọng.

 

Chiếc Global Express BD-700 do hãng Bombardier thiết kế dưới đây cũng thuộc sở hữu của Ortega. Giá của nó là 45 triệu USD.

Những ông lại hiếm khi lái máy bay đi nghỉ. Ortega nói ông thích làm việc quá đến nỗi không thể nghỉ ngơi được.

 Hoàng Anh

tuannm

Cùng chuyên mục
XEM