Tỷ phú cờ bạc Sheldon Adelson vung tiền lũng đoạn chính trường

22/08/2012 06:29 AM |

Tỷ phú cờ bạc tại Las Vegas đã tận dụng thiếu sót trong quy định về tài chính trong hoạt động bầu cử để trở thành nhà quyên góp có ảnh hưởng chính trị lớn nhất Mỹ.

Năm 2008, thượng nghị sỹ John McCain đã trả lại 50 nghìn USD khi người ta không ngừng đặt câu hỏi về việc người quyên góp cho ông số tiền đó liệu có giành được lợi thế nào với các hợp đồng quân sự.

Tháng 2/2012, Tổng thống Obama đã trả lại hơn 200 nghìn USD do một số người có liên quan đến cáo buộc buôn bán ma túy và ám sát tại Mêhicô đóng góp. Những quyết định trên của 2 chính trị gia nổi tiếng thế giới cho thấy trên phương diện chính trị, uy tín quan trọng hơn rất nhiều so với tiền.

Thế nhưng những số tiền trên chỉ ở con số vài trăm nghìn USD, nếu đó là nhiều triệu USD, điều gì sẽ xảy ra? Nếu người quyên góp là tỷ phú cờ bạc Sheldon Adelson và ông hứa sẽ góp tới hơn 70 triệu USD cho các ứng viên Đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống lần này?

Nên nghĩ gì khi Adelson ngồi ở vị trí trung tâm trong buổi Mitt Romney có bài phát biểu tại Jerusalem và ứng viên Phó Tổng thống Paul Ryan thuộc Đảng Cộng hòa đến gặp ông chỉ 3 ngày trước khi được thông báo chính thức vị trí mới? Ai dám dự đoán điều gì sẽ xảy ra khi nhà quyên góp có quyền lực và tiềm lực tài chính đến mức “quá lớn để sụp đổ’?

Tỷ phú cờ bạc tại Las Vegas đã tận dụng thiếu sót trong quy định về tài chính trong hoạt động bầu cử để trở thành nhà quyên góp có ảnh hưởng chính trị lớn nhất Mỹ. Chính ông đã tung tiền giúp cho ứng viên Newt Gingrich duy trì vận động tranh cử cho đến tận tháng 1/2012 bằng việc quyên góp cho ủy ban bầu cử SuperPAC hơn 15 triệu USD.

Phóng viên Connie Bruck của New Yorker từng đưa tin tỷ phú Sheldon Adelson đã sử dụng nhiều mối quan hệ chính trị để dẹp bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền xảy ra cùng thời điểm ông đang hy vọng được ưu đãi khi chính phủ Trung Quốc dỡ bỏ quy định độc quyền kinh doanh cờ bạc tại Macao.

Năm 2010, một nhân viên cũ của tỷ phú Adelson nộp đơn kiện ông với cáo buộc ông đã để cho tội phạm có tổ chức tham gia vào hoạt động của sòng bạc và cùng lúc lại thuê ngay một luật sư giỏi tại Macao để hỗ trợ ông giải quyết về các vấn đề pháp lý.

Còn theo bài báo mới đây trên New York Times, một doanh nhân người Trung Quốc buộc tội ông Adelson đã lợi dụng ông để mua bất động sản tại Trung Quốc, đồng thời đưa hối lộ để mua lại đội bóng bầu dục Trung Quốc. Cơ quan điều tra của cả Trung Quốc và Mỹ đang xem xét lời buộc tội trên.

Ngoài ra không thể bỏ qua đồn đoán về việc tỷ phú cờ bạc nổi tiếng này đã được chấp thuận bằng miệng để dung túng cho hoạt động mại dâm tại các bất động sản thuộc sở hữu của ông ở Macao. Đại diện của Adelson tất nhiên đã bác bỏ các thông tin trên.

Điều gì sẽ xảy ra nếu công ty của tỷ phú Adelson có dính líu đến băng nhóm tội phạm có tổ chức của Trung Quốc hay nếu nhân viên thuộc Las Vegas Sands liên quan đến tội danh đưa hối lộ?

Khi không ít chính trị gia Đảng Cộng hòa Mỹ đã nhận quá nhiều tiền từ tỷ phú Adelson: 10 triệu USD cho ủy ban bầu cử ủng hộ Romney và 35 triệu USD dành cho nhóm chính trị gia khác thuộc Đảng Cộng hòa, Đảng Cộng hòa tại Mỹ có lẽ cũng "khó ăn khó nói".

Còn nhớ vào năm 2008, Tổng thống Obama khi ấy trong quá trình vận động tranh cử cũng không giữ được cam kết về tài chính trong chiến dịch tranh cử. Hiện nay, ứng viên Romney khẳng định hàng chục lần về việc ông không liên quan gì đến tỷ phú Adelson bởi ủy ban bầu cử nhận tiền của Adelson hoạt động độc lập với Romney.

Nhưng làm sao công chúng tin được khi ông Adelson và vợ luôn ngồi ở vị trí trang trọng trong chiến dịch gây quỹ của Romney ở Jerusalem. Nếu Romney trở thành Tổng thống Mỹ, đất nước này sẽ có một ngài Tổng thống đã mắc nợ quá lớn người tỷ phú có rất nhiều quyền lợi kinh doanh và pháp lý trước chính quyền liên bang.

Chắc hẳn người ta vẫn nhớ người thuộc Đảng Cộng hòa ghét George Soros như thế nào bởi ông từng cố gắng can thiệp mạnh tay vào chính trường? Người ta ghét Soros nhưng không ghét Adelson. Lý do? Có lẽ bởi Soros thường trực ngôn và nói chi tiết về hoạt động liên quan đến chính trị của ông, và còn bởi thường siêu giàu không ủng hộ Đảng Dân chủ.

Trong nỗ lực ngăn George W. Bush tái tranh cử, ông đã chi 25 triệu USD. Thế nhưng khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa cuộc chạy đua tranh cử bước vào giai đoạn nước rút, Adelson đã quyên góp và cam kết quyên góp đến 71 triệu USD, ông còn tuyên bố con số có thể lên đến 100 triệu USD. Có thể thấy rõ cái gì đang thao túng chính trường nước Mỹ.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Cùng chuyên mục
XEM