Từng phá sản, ngồi tù, rồi trở thành triệu phú nhờ Facebook

18/06/2014 16:24 PM | Nhân vật

Jason Fyk, nhà sáng lập tạp chí WTF và website FunnierPics.net có doanh thu hàng năm lên đến cả triệu USD từng bị phá sản, ngồi tù và vực dậy tài sản hoàn toàn nhờ Facebook.

Vực dậy sau thất bại

Sau những thất bại “cay đắng” từ thời kỳ đầu tư vào bất động sản, được sự động viên của vợ và con gái, tháng 1/2011, Fyk quyết định tìm hướng kinh doanh mới bằng việc mở ra website có tên WTFMagazine.com với mục đích chia sẻ những thông tin, nội dung hình ảnh hài hước.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Fyk cho biết: “Tôi đã khởi đầu từ tay trắng, không có bất cứ khoản vốn nào. Ban đầu tôi thu thập thông tin, tóm thành nội dung và dần xây dựng nên trang web. Lúc đó, tôi thật sự chỉ làm và không hề có bất cứ ý tưởng gì cụ thể”.

Tuy nhiên, công việc khởi nghiệp lúc đầu không được suôn sẻ. Chỉ vài tuần sau khi website WTFMagazine.com ra đời, trong một sự cố không mong muốn xảy ra trên đường đi, Fyk đã vô tình  liên quan đến một vụ đánh nhau và phải vào tù. Gia đình anh đã bỏ ra một khoản chi phí khá lớn cho luật sư để đàm phán được mức án phạt tốt nhất trong vòng 2 tháng.

Nói về thời kỳ khó khăn này, Fyk chia sẻ: “Lúc đó, tôi thậm chí không thể xin được làm công nhân cho McDonald’s bởi lý lịch không đẹp. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc tử tự bởi cuộc sống quá bế tắc”.

Nhưng thật may là tôi đã nhận được sự ủng hộ của gia đình, những đứa trẻ đã cho tôi động lực để làm lại và có những suy nghĩ tỉnh táo hơn.

Thành công nhờ Facebook

“Thời gian đó, tôi đã phải rất đau đầu để nghĩ xem làm gì để có thể kiếm được tiền nhanh nhất có thể. Website WTFMagazine.com vẫn hoạt động, nhưng không có nhiều tiến triển. Tôi biết mình cần phải làm gì đó để thay đổi”, Fyk chia sẻ.

Và Fyk nghĩ đến Facebook. Anh nói:Mạng xã hội này ra đời vào năm 2007 nhưng đến thời điểm 2011 vẫn chưa có nhiều fanpage ra đời và hoạt động có hiệu quả. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội và mỏ vàng của mình”. Sau đó, anh lập ra hàng loạt fanpage facebook. Fyk nói: “Thời điểm thành lập fanpage này, tôi hoàn toàn chưa hiểu được hết tác dụng thần kỳ của nó. 

Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản, làm thế nào để thu hút được nhiều lượt người like page và biết đến các thông tin cập nhập từ web WTFMagazine.com một cách nhanh nhất. Thậm chí, vợ tôi còn nghĩ tôi bị điên bởi hàng ngày, tôi dành toàn bộ thời gian bên máy tính, Facebook và những fanpage đã lập”.

Đến nay, Fyk đang sở hữu 40 fanpage và kiểm soát hơn 28 triệu “like”. Tổng số 260 triệu thành viên tham gia các page này giúp mang lại 10 triệu lượt view hàng tháng cho website do anh sở hữu. Kết quả cuối cùng, Fyk thu được hàng triệu USD doanh thu hàng năm nhờ những hợp đồng quảng cáo béo bở. Hiện tại, công ty do anh điều hành có 16 nhân viên.

Thử thách

Không thể phủ nhận, Facebook là một mảnh đất kinh doanh đầy hứa hẹn, đặc biệt là các fanpage. Tất cả mọi người, từ "teen" cho tới các nhà phát triển đều tranh giành nhau thị trường béo bở này, thậm chí đôi lúc còn kiếm số lượng người theo dõi bằng những phương cách bất hợp pháp.

Tuy vậy, kho vàng khổng lồ ấy vẫn tiềm tàng đầy rẫy khó khăn. Những người như Fyk không những phải chơi trò "mèo vờn chuột” với các hacker mà còn phải chơi trên một trận địa liên tục thay đổi vì Facebook không ngừng điều chỉnh thuật toán.


>> Mặt tối của Facebook

Vân Đàm

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM