Triệu lý do để ông Obama cười thật tươi lúc này

09/09/2015 16:06 PM | Nhân vật

Tại sao lại không cười được khi mà thoả thuận hạt nhân với Iran đã gần như được hoàn tất. Tốc độ phát triển kinh tế Mỹ trong quý 2 đạt mức tăng trưởng 3,7%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 5,1% theo dữ liệu công bố vào ngày thứ 6

Mọi mối quan tâm của người Mỹ đang đổ dồn vào việc ai sẽ trở thành vị tổng thống tiếp theo của đất nước họ. Tuy nhiên, với riêng Obama, ông lại đang rất thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình.

Qua chuyến thăm Alaska vừa rồi, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Obama đã đã cho thấy dáng vẻ tự tin và phong độ tràn đầy ở độ tuổi 54. Ông chụp hình ngọn núi Denali qua cửa sổ phi cơ và chia sẻ nó trên tài khoản Instagram. Ông cũng sử dụng nền bức ảnh là một sông băng đang tan chảy để nói về vấn đề thay đổi khí hậu. Ông còn chụp ảnh cùng những đứa trẻ và cả một con cá lớn. Đây trở thành chuyến thám hiểm đầu tiên của một vị tổng thống Mỹ đương nhiệm tới vùng vòng Bắc cực.

Không khó để có thể nhận ra, ông Obama tươi cười trong suốt hành trình này. Đương nhiên rồi, sao lại không cười được khi mà thoả thuận hạt nhân với Iran đã gần như được hoàn tất. Tốc độ phát triển kinh tế Mỹ trong quý 2 đạt mức tăng trưởng 3,7%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 5,1% theo dữ liệu công bố vào ngày thứ 6. Đức vua Salman của Saudi - người vốn bị ông Obama chỉ trích rất nhiều lần về thái độ cư xử không đúng đã ghé thăm Nhà Trắng vào ngày thứ 6 vừa qua để thảo luận. Ông được bố trí ở tại một khách sạn xa xỉ bậc nhất. Ngoài ra trong tháng này, Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình cũng có lịch trình tới thăm Mỹ.

Nhiều người cho rằng, khi tìm đến những thú vui này, có thể ông Obama thật sự đang cần một kỳ nghỉ. Hay cũng có thể ông ấy đang bắt đầu chuỗi ngày thảnh thơi chứng kiến những chính sách dài hạn của mình bắt đầu "đơm hoa kết trái" - và những di sản mà ông để lại cho nước Mỹ dường như đang được thành hình.

Cứ xem cách ông Obama thưởng thức cuộc sống bây giờ không ai nghĩ tới giai đoạn “thoái trào” của một vị tổng thống. Cho đến ngày người kế nhiệm bước vào nhà Trắng, ông Obama sẽ vẫn giữ cương vị là “diễn viên chính” trên một sân khấu lớn và quan trọng bậc nhất thế giới.

Còn nhớ ngày tổng thống George W. Bush chuẩn bị hết nhiệm kỳ, ông đã phải đối mặt với việc hệ thống tài chính bị đe doạ bởi cuộc suy thoái vào năm 2008. Chính cựu tổng thống Bush và các chuyên gia tư vấn đã đồng thuận về khoản cứu trợ ngân hàng trị giá 700 tỷ USD và sau đó trình lên Quốc hội.

Cuối cùng, gói giải pháp 700 tỷ USD, có chỉnh sửa, đã được thông qua với 263 phiếu thuận (dù còn 171 nghị sĩ vẫn chưa đồng tình vào ngày) 3/10/2008 - tức là 1 tháng trước khi người kế nhiệm của ông được chọn lựa. Nhờ gói cứu trợ này, các ngân hàng tại Mỹ đã được an toàn nhưng việc nền kinh tế rơi vào tình trạng ảm đạm nhất kể từ sau Đại khủng hoảng là điều không thể tránh khỏi.

Có lẽ không nhà lịch sử nào phản đối kết luận rằng một trong những thành tựu vĩ đại nhất của ông Obama là khiến nền kinh tế Mỹ quay trở lại tốc độ phát triển thực và gần đạt được ngưỡng cung cấp đủ việc làm cho xã hội. Dẫu việc này xảy ra chậm hơn so những gì người dân Mỹ mong đợi nhưng có lẽ, đó là mức ổn định cần thiết.

Thoả thuận hạt nhân với Iran là một thành tựu đáng kể khác. Ngoài việc ngăn cản Tehran xây dựng những lò phản ứng hạt nhân trong vòng ít nhất 15 năm tới, thoả thuận này còn tạo ra cơ hội cho các nhà lãnh đạo Iran hướng đến việc tạo mối quan hệ mới trong cộng đồng các quốc gia. Dù phía Iran có thể vẫn quyết định giữ quan điểm cứng rắn và cô lập nhưng ít nhất, họ đã có một lựa chọn.

Phải thừa nhận, Nhà Trắng dưới triều đại của tổng thống Obama đã thật sự khéo léo trong việc xử lý thoả thuận lần này với Iran. Với phương thức “mưa dần thấm lâu”, những nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ vốn đồng tình với thỏa thuận này đã thành công. Hiện tại, ông Obama chỉ còn nhiệm vụ thuyết phục Quốc hội thông qua để hoàn tất thỏa thuận.

 

Dĩ nhiên không phải tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra tốt đẹp.

Trong nước, những số liệu kinh tế khả quan có thể che lấp đi sự thật rằng thu nhập của tầng lớp trung lưu Mỹ vẫn đình trệ. Dẫu vậy, cảm giác nền kinh tế đã hồi phục vẫn tốt hơn.

Tất cả đều cho thấy đây là giai đoạn tuyệt vời của tổng thống Obama. Đạo luật chăm sóc sức khoẻ (The Affordable Care Act) - như ông đã kỳ vọng hiện giờ cũng đang được xây dựng vững chắc và dù người kế nhiệm sắp tới đến từ đảng Cộng hòa cũng khó lòng phá vỡ được.

Các ngành công nghiệp cũng đang trong quá trình điều tiết cho phù hợp với những hạn chế mới được quy định về khí thải carbon. Và dù thế nào đi nữa, biên giới giữa Mỹ và Mexico cũng đang ở trong giai đoạn an toàn hơn bao giờ hết.

Nhìn chung, những di sản mà ông Obama để lại có thể vẫn còn vài thiếu sót. Tuy nhiên, những lý do kể trên cho thấy Tổng thống Mỹ đương nhiệm có thể hoàn toàn thoải mái cười lớn và tận hưởng cuộc sống trong giai đoạn này.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM