"Triều đại" Obama tạo thêm 1 triệu triệu phú Mỹ

03/11/2012 08:43 AM | Nhân vật

WealthInsight tính toán số triệu phú tại Mỹ sẽ đạt 6,1 triệu người năm 2016 với tổng tài sản 23.500 tỷ USD.

Theo khảo sát mới nhất của WealthInsight, kể từ khi Tổng thống Obama đắc cử năm 2008, Mỹ đã có thêm 1,1 triệu triệu phú mới.
 
Mức tăng này tương đương 29%, tức khoảng 1.000 triệu phú mới mỗi ngày. Giới phân tích ước tính số triệu phú tại Mỹ đang nắm giữ 18.800 tỷ USD - 34% tổng tài sản quốc gia, cao hơn nhiều so với trung bình thế giới là 29%.

Christopher Rocks - chuyên gia phân tích tại WealthInsight cho biết: "Chuyện này không liên quan gì tới chiến dịch tranh cử cả. Số triệu phú sẽ vẫn tăng lên, dù ông Obama hay Romney giành chiến thắng".

Số triệu phú tại Mỹ đã giảm mạnh sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cuối năm 2011, nước này chỉ có 5,1 triệu triệu phú, giảm hơn 165.000 người so với năm 2007, trước khi tổng thống Obama đắc cử. Sự khởi sắc gần đây của thị trường chứng khoán và bất động sản được dự đoán sẽ giúp số triệu phú nước này quay về mức tiền khủng hoảng cuối năm 2012.

Năm 2007, tổng tài sản của người giàu ở đây vào khoảng 20.000 tỷ USD. WealthInsight dự đoán cuối năm 2012, con số này sẽ giảm xuống còn 19.900 tỷ USD và chỉ tăng lên 21.000 tỷ USD vào năm sau. WealthInsight tính toán số triệu phú tại Mỹ sẽ đạt 6,1 triệu người năm 2016 với tổng tài sản 23.500 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo trên, giới siêu giàu ở lĩnh vực tài chính khôi phục tài sản nhanh nhất. Ngoài ra, số người sở hữu từ 30 triệu USD trở lên tăng 12% kể từ năm 2007. 16% tài sản của những người siêu giàu đến từ lĩnh vực sản xuất, theo sau là giao thông và logistic với 10%, công nghệ thông tin và viễn thông với 8%.

Cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái (1929 - 1933) chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đến giới siêu giàu. Cuối năm 2011 tại Mỹ, số người siêu giàu tại đây là 39.378 người, giảm nhẹ so với 40.197 người năm 2007. Tương tự, tài sản của những người này chỉ giảm từ 5.600 tỷ xuống 5.500 tỷ trong cùng thời điểm.

Connecticut, quê hương của hàng loạt tỷ phú đầu tư, có số người giàu tăng nhanh nhất dưới thời ông Obama với 26%. Tuy nhiên, giới siêu giàu lại tập trung đông nhất ở New York với hơn 4.000 người, theo sau là Texas với hơn 3.800 người.

Theo Hà Thu 
Dân Trí/The Guardian

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM