Tổng Giám đốc Vissan: CJ đủ tiêu chí là nhà đầu tư chiến lược

18/03/2016 16:13 PM | Nhân vật

Theo ông Văn Đức Mười, qua quá trình thẩm định hồ sơ, CJ đạt tiêu chí. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của CJ chỉ ở mức 1,15 lần.

Hôm nay, một số tờ báo đưa tin CTCP Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) gửi văn bản gửi tới UBND TP.HCM và Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) về việc CJ không thỏa mãn tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Vissan.

Theo đó, Proconco cho biết, tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/9/2015 của Vissan là 1,61 lần, vượt quá tiêu chí năng lực tài chính nhà đầu tư chiến lược(1,5 lần). Ngoài ra, Proconco còn cho rằng CJ có vấn đề trong tình hình tài chính đối với các khoản bảo lãnh cho công ty con, công ty liên kết.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Vissan khẳng định qua quá trình thẩm định, CJ đạt tiêu chí trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vissan.

Theo ông Mười, vấn đề này cần được nhìn nhận ở góc độ pháp lý, mọi thông tin phải dựa trên báo cáo có kiểm toán, không sử dụng các tài liệu sao chép, thiếu tính xác thực. Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của CJ là 1,15 lần, theo hồ sơ pháp lý và báo cáo kiểm toán mà Vissan có được.

Ông Mười cũng nói thêm, mọi vấn đề cần được nhìn nhận cẩn trọng và công bằng, đúng pháp lý và đúng quy định. Mọi ý kiến xung quanh đều là không chính xác, theo các góc nhìn cá nhân và không có giá trị.

Một lần nữa, ông Mười nhắc lại Vissan mong muốn nhà đầu tư chiến lược có thể đồng hành, thực hiện các chuỗi giá trị và thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu. Đồng hành là gìn giữ thương hiệu, đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện sứ mệnh phát triển kinh tế đất nước. Dù là doanh nghiệp nội hay doanh nghiệp ngoại trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vissan thì cũng đều đem lại tiềm lực kinh tế để cùng Vissan hoàn thành những mục tiêu chiến lược trong lâu dài.

Ở góc độ cá nhân, ông Mười nói rất ưu ái doanh nghiệp nội địa, nhưng lại muốn có một Ban quản trị mới để thay đổi phong cách làm việc của một công ty Nhà nước hoạt động lâu năm. Tiềm lực kinh tế đủ mạnh, quản trị tốt sẽ là điều kiện tốt cho Vissan tiến hành các định hướng chiến lược.

Ngày 24/3 tới đây, Vissan sẽ tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư chiến lược. Một số đối tác đăng ký tham dự đấu giá, theo ông Mười gồm Proconco, Anco, CJ (Hàn Quốc). Proconco và Anco đều thuộc CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN - HoSE). Tập đoàn CJ cũng đã mua 3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,18% vốn Vissan trong đợt IPO vừa rồi.

Theo Khổng Chiêm

Cùng chuyên mục
XEM