Tân TGĐ Viettel Nguyễn Mạnh Hùng đang kiêm nhiệm những chức vụ gì?

24/02/2014 11:12 AM | Nhân vật

Theo Vietnamplus, Bộ Quốc phòng đã bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) giữ trọng trách Tổng Giám đốc đơn vị này thay Trung tướng Hoàng Anh Xuân.

Trong số những lãnh đạo cao cấp của Viettel, ông Hùng có lẽ người quen thuộc với báo giới nhất. Ông Hùng được đánh giá là một trong những người đã góp phần đưa Viettel trở thành doanh nghiệp viễn thông hàng đầu, phá vỡ thế độc quyền viễn thông tại Việt Nam.

Ông Hùng sinh năm 1962 tại Phú Thọ nhưng có quê tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông Hùng đã từng theo học tại Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, sau đó du học tại Liên Xô cũ và Úc. Hiện ông có bằng Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Điện tử Viễn thông, Kỹ sư vô tuyến điện

Ông Hùng bắt đầu công tác tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội – tiền thân của Tập đoàn Viettel ngày nay từ năm 1995 với các vị trí trợ lý kỹ thuật, Phó phòng rồi trưởng phòng Đầu tư Phát triển.

Từ tháng 6/2000 đến nay, ông giữ các vị trí Phó Giám đốc/Phó Tổng giám đốc của Viettel.

Ngoài vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, hiện ông Hùng còn kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo tại nhiều công ty mà Viettel đầu tư vào như:

- Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân đội
- Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Vinaconex
- Ủy viên HĐQT Viettel Global
- Ủy viên HĐQT Công ty Tài chính Vinaconex-Viettel
- Chủ tịch HĐQT Liên doanh Viettel – CHT

Ông Hùng được thăng quân hàm thiếu tướng vào năm 2012, là lãnh đạo thứ 3 của Viettel mang quân hàm tướng sau Trung tướng Hoàng Anh Xuân và Thiếu tướng Dương Văn Tính.

Trước khi ông Nguyễn Mạnh Hùng thay ông Hoàng Anh Xuân đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, tập đoàn Viettel còn 4 Phó Tổng giám đốc khác là các ông Dương Văn Tính, Lê Đăng Dũng, Tống Viết Trung và Hoàng Công Vĩnh.


Kinh Kha

duchai

Cùng chuyên mục
XEM