Tại sao CEO Zappos giàu có nhưng thích sống trong nhà di động giá rẻ?

20/08/2015 17:05 PM | Nhân vật

CEO Zappos lựa chọn sống trong một nhà di động gần 23 m2 với chi phí chưa đến 1.000 USD mỗi tháng trong trung tâm thành phố Las Vegas.

Có hơn 500 tỷ phú tại nước Mỹ nhưng có lẽ bạn không bao giờ gặp ai giống như Tony Hsieh. CEO 41 tuổi của công ty kinh doanh giàu trực tuyến Zappos có thể sống thoải mái trong biệt thự triệu đô thế nhưng ông lại lựa chọn sống trong một nhà di động gần 23 m2 với chi phí chưa đến 1.000 USD mỗi tháng trong trung tâm thành phố Las Vegas.

“Tôi đã sống 10 nơi khác nhau và đây chắc chắn là địa điểm yêu thích của tôi cho đến nay”, Hsieh chia sẻ với hãng thông tấn ABC News khi mời họ ghé thăm nhà của mình tại Airstream Park. Hsieh cho biết công viên này tốt nhất về ý thức cộng đồng.

Tôi yêu buổi tối ở đây. Có những buổi đốt lửa trại, rộn ràng và thi thoảng có những nhạc công chơi nhạc, mọi người nhảy mua cùng nhau, cùng nấu ăn. Tôi thực sự thích phong cách bất thường và ngẫu hứng ở nơi đây”, tỷ phú này hào hứng cho biết.

Cộng đồng Airstream Park quây quần gồm gia đình, bạn bè sống trong 20 căn hộ di động và 10 căn nhà nhỏ kiểu Tumbleweed.

Sau đây là 10 điều có thể bạn chưa từng biết về vị tỷ phú khác người này.

1. Cái tên Zappos xuất phát từ đâu?

Tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha zapatos có nghĩa là giày.

“Chúng tôi thêm 1 chữ P vào từ gốc và tạo ra caí tên Zappos hiện tại”, CEO này chia sẻ. “Tôi từng muốn một điều gì đó nhưng không nhất thiết phải có nghĩa vì biết đâu một ngày nào đó có thể là hãng hàng không Zappos hay khách sạn Zappos chẳng hạn”, Hsieh nói thêm.

2. Hsieh sở hữu bao nhiêu đôi giày?

Bốn đôi giày.

"Một đôi flip-flops và dép đi trong nhà mà tôi đi đây. Và một đôi Donald Pliner sẽ đi khi tôi không được phép mang một đôi giày thể thao trong hội nghị chẳng hạn”, ông nói.

Nghe có vẻ hài hước khi CEO một công ty bán giày trực tuyến lớn như Zappos chỉ sở hữu 4 đôi nhưng nó thực sự có thật. CEO này không thể có một tủ giày như những siêu sao khi sống trong ngôi nhà di động bé như vậy.

3. Anh ngủ bao nhiêu tiếng mỗi ngày?

Từ Ba đến tám tiếng hàng ngày. Thông thường tôi dậy lúc 6 giờ sáng.

4. Bộ phim mà anh yêu thích?

"Tossup between 'Terminator II" và "Pretty Woman", ông nói.

5. Món ăn ưa thích?

Ẩm thực Mexico.

6. Điều gì sẽ được Hsieh dành đôla cuối cùng cho nó?

Nước.

7. Anh dang sử dụng loại điện thoại gì?

iPhone 6

8. Ứng dụng anh sử dụng thường xuyên nhất là gì?

Waze. CEO này cho biết ông thực sự yêu thích chức năng đặc biệt là lựa chọn giọng nói. “Với Waza, có lựa chọn cái đặt cho phép bạn sử dụng giọng Arnol Schwarzenegger thành giọng nói chỉ đường của bạn. Và sau đó khi bạn đến địa điểm cần đến, diễn viên nổi tiếng này sẽ chào tạm biệt bạn. Ứng dụng này cũng hcir đường khá tốt”, Hsieh cho biết.

9. Món đồ chơi yêu thích khi một đứa trẻ?

Còng tay.

"Điều này nghe có vẻ không tốt", Hsieh nói với một nụ cười. "Nhưng anh tôi và tôi sử dụng nó để chơi trò chơi gián điệp và buộc tay hay khóa tay người kia sau đó đặt chìa khóa vừa tầm với và cố gắng trốn thoát.

Và chúng được sử dụng nhưng một thứ dụng cụ ảo thuật”, Hsieh giải thích thêm.

10. Bí quyết để hạnh phúc Hsieh?

"Chưa bao giờ buồn chán," ông nói.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM