Số phận Bạc Hy Lai đã được định đoạt?

28/08/2012 11:04 AM | Nhân vật

Bạc Hy Lai sẽ bị tước chức ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, khai trừ khỏi Đảng Cộng sản do liên quan tới các cáo buộc phạm pháp và “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc mới ra quyết định hủy bỏ tư cách đảng viên của chính trị gia tai tiếng Bạc Hy Lai cũng như truy cứu trách nhiệm của ông Bạc liên quan tới hành vi “phản quốc” của thuộc hạ - Vương Lập Quân, tạp chí Asahi Shimbun của Nhật đưa tin hôm 27/8.

Ông Bạc được cho là đang bị giam giữ ở Bắc Kinh để thẩm tra và sẽ bị tước chức ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, khai trừ khỏi Đảng Cộng sản do liên quan tới các cáo buộc phạm pháp và “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Quyết định này được thông qua sau phiên họp kín giữa các quan chức hàng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc tại đặc khu nghỉ mát Bắc Đới Hà, tỉnh Hồ Bắc trong những ngày gần đây, tờ Asahi Shimbun loan tin.

Tờ tạp chí Nhật Bản còn nói, cựu lãnh đạo đảng Giang Trạch Dân và một số chính trị gia thân cận đã kêu gọi một giải pháp “nhân hậu” đối với Bạc Hy Lai trên cơ sở xem xét công lao to lớn của người cha Bạc Nhất Ba – một trong “bát đại công thần” dưới thời chủ tịch họ Giang.

Tuy nhiên, các lãnh đạo đương thời như Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo được cho là có chủ trương trừng trị nghiêm khắc cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh. 

Theo đó, bản án chính thức cho ông Bạc sẽ được công bố trước khi diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 18 được tổ chức cuối năm nay ở Bắc Kinh.

Không lâu sau ngày Vương “gây rối” và bị giam vì tội “phản quốc”, ông Bạc Hy Lai bị cách chức Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh, đồng thời cùng vợ (Cốc Khai Lai) và một số người có liên quan cũng bị giam giữ để thẩm tra.

Mới đây, bà Cốc và trợ lý Trương Hiểu Quân đã chính thức bị buộc tội đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood – một người bạn lâu năm và từng cộng tác trong nhiều thương vụ làm ăn của gia đình Bạc Hy Lai.

Theo đó, bà Cốc bị tòa tuyên án tử hình (nhưng hoãn thi hành) vào tuần trước, trong khi 4 nhân viên cảnh sát ở Trùng Khánh cũng đã phải lãnh án tù giam vì hành vi giúp bị cáo che giấu tội danh.

Bản án nào dành cho Bạc Hy Lai?

Mặc dù được cho là “không liên can” trong vụ án giết người, Bạc Hy Lai lại đang phải đứng trước nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm về việc giải quyết vụ cấp dưới Vương Lập Quân tới lãnh sự Mỹ công khai “chuyện nhạy cảm trong nước”, theo Asahi Shimbun.

Trong khi đó, Duowei News – một tờ báo của người Trung Quốc ở hải ngoại nhận định chính trị gia họ Bạc có khả năng phải đối mặt 3 tội danh với mức độ truy cứu nặng – nhẹ khác nhau.

Trước tiên là những vi phạm kinh tế của vợ chồng Bạc – Cốc liên quan tới khả năng chu cấp cho cậu quý tử Bạc Qua Qua học tập tại nhiều ngôi trường nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất thế giới ở Anh và Mỹ (như Oxford và Harvard).

Chưa kể tới việc chính bà Cốc đã thừa nhận động cơ giết chết doanh nhân người Anh xuất phát từ mâu thuẫn kinh tế giữa 2 bên khiến ông Neil Heywood đe dọa tính mạng Qua Qua để làm điều kiện thương lượng.

Số phận Bạc Hy Lai đã được định đoạt?
Cậu ấm Bạc Qua Qua được cho là ăn học nhờ khoản tiền khổng lồ do bố mẹ (Bạc - Cốc) kiếm được sau những cuộc làm ăn phi pháp  

Tuy nhiên, báo Asahi Shimbun dẫn lời các nhà phân tích cho rằng khả năng ông Bạc bị truy cứu các tội danh kinh tế là không cao vì phiên tòa xử Cốc Khai Lai cũng không hề nhắc tới chuyện chuyển tiền mờ ám hay nguồn gốc số tài sản kếch xù của nhà họ Bạc. 

Việc tòa án “phớt lờ” những cáo buộc này được cho là còn có tác dụng tránh “đụng chạm” tới nhiều quan chức cấp cao khác.
 

Cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân và một số chính trị gia thân cận đã kêu gọi một giải pháp “nhân hậu” đối với Bạc Hy Lai trên cơ sở xem xét công lao to lớn của người cha Bạc Nhất Ba – một trong “bát đại công thần” dưới thời chủ tịch họ Giang.  

Khả năng thứ hai, Bạc Hy Lai có thể bị truy cứu trách nhiệm trước hành vi che đậy sự thật và không ngăn cản người thân làm việc phạm pháp – đây được xem là một trong những tội nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật đảng.

Do vậy, dù không trực tiếp tham gia ám sát doanh nhân người Anh nhưng ông Bạc rõ ràng cũng không thể tránh khỏi tội bao che, bất chấp luật pháp vì lợi ích cá nhân.

Cuối cùng, Bạc Hy Lai có thể bị “sờ gáy” vì cách giải quyết việc Vương Lập Quân “phản quốc” khi tới tổng lãnh sự Mỹ tố cáo vụ bê bối chính trị gây chấn động Trung Quốc các đây hơn 6 tháng.

Ông Bạc được cho là đã tự ý sa thải Vương Lập Quân mà không thông qua cấp trên và điều này hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc hoạt động của đảng.

Thậm chí, trước đó còn có nhiều nguồn tin cho rằng Bạc Hy Lai đã trực tiếp cùng “đồng bọn” lên nhiều kế hoạch “thủ tiêu” ông Vương vì lo ngại ông này sẽ phanh phui những tội ác tày trời của mình và gia đình.

Sau khi bí mật “đen tối” của Bạc gia được hé lộ gây xôn xao Trung Quốc, vị cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh còn dùng thủ đoạn nhằm che mắt dư luận như tung tin ông Vương từng phải điều trị chứng “rối loạn thần kinh, dễ bị kích động và không kiểm soát được hành vi”…

Số phận Bạc Hy Lai đã được định đoạt?
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào (bên trái) và Thủ tướng Ôn Gia Bảo là hai lãnh đạo cấp cao Trung Quốc được nói là muốn trừng trị "mạnh tay" đối với Bạc Hy Lai 

Không ít người nhận định Bạc Hy Lai sẽ còn phải đối mặt với những nghi vấn xoay quanh chiến dịch chống tham nhũng gây nhiều tranh cãi khi còn đương nhiệm ở Trùng Khánh, bao gồm cáo buộc bắt người vô cớ, tra tấn và ép cung tù nhân…

Cách chính quyền Bắc Kinh giải quyết vụ scandal chính trị này được xem là yếu tố quyết định tới nhiều vấn đề nội bộ mà trước hết là cuộc chuyển giao quyền lực vào tháng 10 năm nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Hạ Giang
VTCnews

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM