Ông Tập Cận Bình chính thức trở thành Chủ tịch nước Trung Quốc

14/03/2013 15:22 PM | Nhân vật

Sáng nay, 14-3, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 12 diễn ra tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu là chủ tịch nước.


Sự kiện này giúp Trung Quốc hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực 10 năm mới có một lần.

Hôm nay (14/3), Trung Quốc chính thức công bố ông Tập Cận Bình sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào để trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, hoàn tất công cuộc chuyển giao quyền lực 10 năm mới có 1 lần.

Năm 2008, ông được bầu làm phó Chủ tịch nước và thuộc về thế hệ lãnh đạo thứ 5. Các thế hệ trước đó bao gồm các cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông (1949 – 1976), Đặng Tiểu Bình (cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980), Giang Trạch Dân (những năm 1990) và Hồ Cẩm Đào (kể từ năm 2002 đến nay). 

Năm nay 59 tuổi, ông Tập trở thành Chủ tịch nước sau khi trở thành Tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc và chủ tịch Quân ủy trung ương hồi tháng 11 năm ngoái. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử kể từ khi ông Đặng Tiểu Bình chấm dứt mô hình kinh tế mệnh lệnh và mở cửa nền kinh tế. Người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào mất gần 2 năm để có được cả 3 chức vụ trên trong khi cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân mất gần 4 năm. 

Theo Kerry Brown, nhà cựu ngoại giao đã từng làm việc ở Bắc Kinh, có đồng thời cả 3 chức vụ giúp ông Tập củng cố quyền lãnh đạo trong hệ thống chính trị vẫn bị ảnh hưởng bởi các lãnh đạo đã nghỉ hưu. 

Ông Tập Cận Bình sinh năm 1953, là con trai của Tập Trọng Huân – nhà cách mạng đi theo Mao Trạch Đông và bị thanh lọc năm 1962. Với vai trò là bí thư tỉnh Quảng Đông, ông Tập Trọng Huân có công lớn trong việc dẫn dắt nền kinh tế Trung Quốc thời kỳ cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. 

Trong suốt thời kỳ cách mạng văn hóa 1966 – 1976, ông Tập Cận Bình được cử đến vùng nông thôn. Sau đó ông theo học tại đại học Thanh Hoa và phục vụ trong quân đội trước khi tham gia vào hàng ngũ lãnh đạo của tỉnh Hồ Bắc và sau này là Phúc Kiến. Năm 2008, ông Tập trở thành phó Chủ tịch nước Trung Quốc.

Ông Tập kế thừa 1 đất nước Trung Quốc giàu có và hùng mạnh hơn rất nhiều so với cách đây 1 thập kỷ. Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới với qui mô lên đến 8.300 tỷ USD trong khi chi tiêu cho quốc phòng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, cùng lúc đó, chênh lệch giàu nghèo ở đất nước này đã vượt quá ngưỡng được cho là sẽ gây nên bất ổn xã hội. 

Ông Lý Nguyên Triều (62 tuổi) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch nước. Ông Lý đã từng giữ chức trưởng ban tổ chức trung ương và từng theo học tại trường Kennedy của đại học Harvard. 

Thiên Bình

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM