Ông Medvedev: Tổng thống cũng cần tập thể dục để giữ dáng

14/11/2012 16:11 PM | Nhân vật

Trong một thông báo đưa ra vào hôm qua (13/11), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, Tổng thống Putin sức khỏe rất tốt và không bị thương nghiêm trọng.

Ông Putin bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống 6 năm hồi tháng Năm và vừa bước sang tuổi 60 vào tháng trước, xuất hiện với bước đi khập khiễng tại một hội nghị châu Á – Thái Bình Dương vào đầu tháng 9. Ông đi lại linh hoạt kể từ đó.

Nguồn tin chính phủ cho biết, tháng trước ông Putin bị thương ở lưng. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã phủ nhận thông tin trên và bác bỏ tin đồn ông hoãn các chuyến bay vì lý do y tế.

Trong cuộc phỏng vấn trước chuyến bay đến Phần Lan, Thủ tướng Medvedev ban đầu phản ứng với báo giới rằng: “Tôi không phải là bác sỹ”.

Tuy nhiên, sau khi được hỏi lại, ông cho hay: “Mỗi người đều có quyền chăm sóc sức khỏe bản thân” và nói thêm rằng các tổng thống và thủ tướng cũng cần tập thể dục để giữ dáng.

“Tổng thống Putin cũng tập rất nhiều môn thể thao để giữ phom. Ơn Chúa Tổng thống mạnh khỏe và mọi chuyện đều tốt đẹp”.

Được hỏi về tin đồn xung quanh những thương tích của Tổng thống Putin, ông Medvedev nói rằng: “Không có gì nghiêm trọng. Mỗi người đều cần chăm sóc sức khỏe bản thân”.

Tháng trước, phát ngôn viên của ông Putin cho biết, bước chân khập khiễng của ông hồi tháng 9 là hậu quả của việc chơi thể thao. Người này cho biết ông Putin không bị chấn thương ở lưng và không có kế hoạch nghỉ dưỡng thương.

Hoa Đoàn

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM