Ông Đặng Khắc Vỹ, cổ đông cá nhân lớn nhất lên nắm giữ chức vụ Chủ tịch ngân hàng VIB

17/09/2013 12:32 PM | Nhân vật

Ông Đặng Khắc Vỹ và vợ đang sở hữu gần 19% cổ phần VIB

Theo thông báo từ ngân hàng VIB, kể từ ngày 16/9, ngân hàng này đã có một số thay đổi về nhân sự trong hội đồng quản trị và ban điều hành.

Theo đó, chủ tịch Hội đồng quản trị Hàn Ngọc Vũ sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và tiếp tục là thành viên HĐQT. Ông Vũ thay thế vị trí của bà Đàm Bích Thủy, người mới được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc cách đây ba tháng.

Trước đây, ông Vũ đã có một thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc từ 2006 đến 2008. Sau đó, ông Vũ làm Chủ tịch HĐQT từ đó đến nay.

Trước khi gia nhập VIB, ông Hàn Ngọc Vũ đã trải qua nhiều vị trí quản lý tại các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam như  Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp toàn quốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà nội của ngân hàng Citigroup Việt nam, Giám đốc Kinh doanh toàn quốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của ngân hàng Credit Lyonnais Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng Calyon tại Hà Nội.

Ông Đặng Khắc Vỹ, cổ đông cá nhân lớn nhất và là một trong những người sáng lập VIB, lên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. 

Một thành viên HĐQT khác là ông Đặng Văn Sơn được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Theo báo cáo quản trị của ngân hàng VIB, đến cuối tháng 6/2013, ông Đặng Khắc Vỹ và vợ đang nắm giữ 18,6% cổ phần của VIB.

Ông Đặng Văn Sơn là Chủ tịch của CTCP Đầu tư và Thương mại hệ thống Quốc tế (Nettra), một cổ đông đang nắm giữ 15% cổ phần của VIB. Cá nhân ông Sơn và vợ đang nắm giữ 0,9% cổ phần của VIB.

Theo website của VIB, ông Đặng Khắc Vỹ (45 tuổi) là một trong những thành viên sáng lập VIB. Ông là Tiến sỹ Kinh tế và đã có nhiều năm làm việc tại nhiều nước trên Thế giới như Cộng hòa Liên bang Nga, Singapore...

Ông Đặng Khắc Vỹ hiện là Chủ tịch Công ty Mareven Food Holdings, một công ty lớn của người Việt Nam ở nước ngoài, nổi tiếng với sản phẩm mì ăn liền.

Ông Vỹ được biết đến là một trong những người kinh doanh mì gói rất thành công tại Nga, cùng thời với nhiều doanh nhân nổi tiếng khác như Ngô Chí Dũng (hiện là chủ tịch VPBank), Phạm Nhật Vượng, Hồ Hùng Anh-Nguyễn Đăng Quang.

Tham gia lãnh đạo VIB từ 17 năm qua nhưng ông Vỹ là một nhân vật rất kín tiếng với giới truyền thông.



KAL

duchai

Cùng chuyên mục
XEM